Đại sứ Cộng hòa Armenia ấn tượng đặc biệt với sự phát triển vượt bậc của Hà Nội

Ngày 21-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao đổi với ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao đổi với ông Vaharam Kazhoyan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam

Đại sứ Armenia chia sẻ, đây là lần thứ hai ông tới Hà Nội sau năm 1992 khi hai nước ký kết và thành lập quan hệ ngoại giao. Ngài Đại sứ tâm sự: “Hà Nội quả thực đã thay đổi rất nhiều. Sự phát triển của TP Hà Nội là vượt bậc và khó thể so sánh với bất cứ đâu trên thế giới”.

Theo Đại sứ cho biết, mục tiêu chính của hai nước hiện là tái thiết mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Quan hệ hai bên hiện giờ tiến triển vô cùng tốt đẹp với nhiều hoạt động trao đổi cấp cao diễn ra vừa qua. Trên cơ sở đó, ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai thủ đô, tiến đến kết nghĩa anh em giữa hai thành phố thủ đô Hà Nội và Yerevan.

Cảm ơn những nội dung trao đổi cụ thể và thiết thực từ phía Đại sứ, thay mặt UBND TP và nhân danh cá nhân, ông Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, kỳ vọng Đại sứ sẽ góp phần làm cầu nối tăng cường sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ quán tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân hai nước như Ngày văn hóa Armenia tại Hà Nội cũng như tạo điều kiện cho các nghệ sĩ Armenia tới trình diễn tại Thủ đô, đồng thời chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác hiệu quả, trở thành nhịp cầu xây dựng quan hệ giữa hai nước, hai thủ đô ngày càng phát triển

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, giữa hai đất nước, hai thủ đô còn nhiều tiềm năng du lịch, đầu tư, tiêu thụ hàng hóa, thực phẩm… Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa, công trình kiến trúc của Armenia, kỳ vọng thông qua Đại sứ sẽ sớm nâng tầm, thúc đẩy hai thủ đô sớm kết nghĩa anh em. Trước mắt, hai bên có thể tăng cường trao đổi đoàn đại biểu, xúc tiến cho việc kết nghĩa trong thời gian tới.

TP Hà Nội luôn tập trung ưu tiên việc phát triển quan hệ cấp địa phương, để làm nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai đất nước, theo đó sẵn sàng trao đổi các kinh nghiệm phát triển trong 30 năm đổi mới với Armenia. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP cũng gửi lời hỏi thăm ngài Thị trưởng Thủ đô của Armenia và kỳ vọng ông sẽ sớm có chuyến thăm Thủ đô Hà Nội.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-su-cong-hoa-armenia-an-tuong-dac-biet-voi-su-phat-trien-vuot-bac-cua-ha-noi/829766.antd