Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Điều 38 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Đại sứ chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều 39 quy định việc trao tặng huân chương chương hữu nghị và các danh hiệu khác cho Đại sứ khi kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/7. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/7. (Nguồn: TTXVN)

Chào xã giao, chào từ biệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sau khi Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao thu xếp cho Đại sứ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao và điều kiện cho phép.

Khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao thu xếp cho Đại sứ chào từ biệt Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao. Trường hợp đặc biệt, thu xếp chào Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao mời cơm thân chia tay và có quà tặng Đại sứ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Trao tặng huân chương chương hữu nghị và các danh hiệu khác

Bộ Ngoại giao chủ trì kiến nghị xét trao tặng Huân chương Hữu nghị hoặc các hình thức khen thưởng phù hợp cho Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; kiến nghị cấp trao tặng và tổ chức lễ trao tặng.

Hoài Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-chao-xa-giao-chao-tu-biet-lanh-dao-dang-nha-nuoc-192262.html