Đại sứ Bỉ Paul Jansen trao tặng 6.200 phần quà cho trẻ mầm non các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum

Vừa qua, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Paul Jansen đã đến thăm trường mầm non Hoa Mai, xã Trà Mai, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu về tiến độ của các dự án do Bỉ tài trợ.

 Đại sứ Paul Jansen tặng các túi quà cho các học sinh trường mầm non Hoa Mai, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Đại sứ Paul Jansen tặng các túi quà cho các học sinh trường mầm non Hoa Mai, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Nhận thức được tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với giáo dục, trẻ em và cha mẹ các em, Đại sứ quán Bỉ nhân dịp này đã tặng 6.200 túi quà đồ dùng cá nhân như khẩu trang vải, xà phòng và khăn lau tay cho trẻ mẫu giáo và gia đình các em ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Đại sứ Paul Jansen phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Đại sứ Paul Jansen và phái đoàn đã đến thăm xã Trà Mai, một trong những địa phương hoạt động của chương trình BAMI giai đoạn 2017-2021. Chương trình do Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) tài trợ, triển khai.

Phần quà gồm các đồ dùng như khẩu trang vải, xà phòng và khăn lau tay (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Đoàn công tác đã tới thăm trường mầm non Hoa Mai, xã Trà Mai, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - một trong những địa phương hoạt động của chương trình BAMI do VVOB thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Thông qua hoạt động này, Đại sứ quán Bỉ hy vọng sẽ góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và ngăn ngừa virus gây hại này tại các trường mầm non.

Chương trình giáo dục mầm non "Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống" (BAMI) giai đoạn 2017-2021, diễn ra tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Toàn bộ kinh phí 4,142,000 Euro, do Bỉ tài trợ. Đối tượng chương trình gồm 81 cán bộ ngành giáo dục, 3,400 giáo viên mầm non, 570 cán bộ quản lý mầm non, 62,000 trẻ em.

Đại sứ Paul Jansen bên em nhỏ-học sinh mầm non tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Chương trình tập trung vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường về giáo dục mầm non ở ba tỉnh khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống ở miền Trung Việt Nam.

Chương trình được xây dựng dựa trên 3 lĩnh vực chính: Một là xây dựng năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường trong việc quan sát trẻ theo quá trình. Hai là tăng cường vai trò của giáo viên và lãnh đạo nhà trường trong việc giải quyết rào cản đối với việc học tập và sự tham gia của trẻ, đảm bảo mức độ học sâu cho tất cả trẻ em. Ba là củng cố công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non dựa theo nhu cầu do trường chủ trì trong việc quan sát trẻ theo quá trình và giải quyết các rào cản đối với việc học tập và tham gia của trẻ.

Các em nhỏ rất hào hứng khi nhận được món quà từ ngài Đại sứ Bỉ (Ảnh: Embassy of Belgium in Vietnam)

Chương trình góp phần triển khai chiến lược bền vững về quan sát trẻ theo quá trình và giải quyết các rào cản đối với việc học tập và tham gia của trẻ mầm non, đặc biệt ở các vùng khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-bi-paul-jansen-trao-tang-6200-phan-qua-cho-tre-mam-non-cac-tinh-quang-nam-quang-ngai-va-kon-tum-110303.html