Đại sứ Ba Lan nhận Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc'

Ngày 8/5, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc' tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ rất thành công tại Việt Nam, ông Bùi Khắc Sơn khẳng định: Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc", phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ Barbara Szymanowska trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Barbara Szymanowska luôn có nhiều đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao đến thương mại, kinh tế, phát triển, giáo dục, đối ngoại nhân dân. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn mong muốn dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ Barbara Szymanowska sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Đặc biệt, Đại sứ Barbara Szymanowska đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tổ chức các Diễn đàn kinh tế Ba Lan với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan trong các lĩnh vực; tổ chức đưa các đoàn nghệ thuật Ba Lan, các nghệ sĩ Ba Lan sang biểu diễn, tổ chức liên hoan phim Ba Lan tại Việt Nam và nhiều sự kiện liên quan đến giáo dục đại học, văn hóa, du lịch…, những hoạt động này đã tạo dấu ấn về văn hóa Ba Lan tại Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam hiểu hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đất nước và con người Ba Lan. Đại sứ Barbara Szymanowska đã có nhiều sáng kiến, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan trong triển khai các hoạt động ngoại giao và luôn nhiệt tình tham dự giao lưu cùng với các hội viên của Hội.

Bày tỏ vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”, Đại sứ Barbara Szymanowska cho biết, gần bốn năm qua, trên cương vị Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, bà cùng các nhân viên Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan và nhân dân hai nước đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động, chương trình giao lưu, dự án hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, từ đó thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Ba Lan.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã giúp đỡ trong việc làm quen với lịch sử, văn hóa, truyền thống phong phú của Việt Nam, Đại sứ Barbara Szymanowska khẳng định, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện. Đại sứ Barbara Szymanowska bày tỏ, dù ở cương vị nào, bà cũng nỗ lực kết nối, giao lưu với nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/dai-su-ba-lan-nhan-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-20180508163141831.htm