Đại sứ Australia: Canberra quan ngại sâu sắc trước các hành động gây bất ổn ở Biển Đông

Trang mạng The Hindu ngày 30/7 dẫn tuyên bố của Đại sứ Australia tại New Delhi Barry O'Farrell khẳng định Canberra phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Đại sứ Australia tại Ấn Độ Barry O’Farrell. (Nguồn: Getty)

Tuyên bố của Đại sứ O’Farrell cũng kêu gọi New Delhi và Bắc Kinh duy trì sự kiềm chế dọc LAC và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực liên tục nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Liên quan tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Biển Đông, Đại sứ O’Farrell nhắc lại quan điểm của Canbera về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, tự do và dựa trên pháp luật, các tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mặc dù không nêu đích danh quốc gia nào, song Đại sứ O’Farrell cho biết Australia vẫn quan ngại sâu sắc bởi các hành động ở Biển Đông đã gây bất ổn và có thể khiến căng thẳng leo thang.

Tuyên bố của Đại sứ O’Farrell đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc Tham vấn cấp Bộ trưởng Mỹ- Australia (AUSMIN) lần thứ 30 vào tối 28/7 tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), trong đó các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã ra tuyên bố chung đề cập một loạt vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt bày tỏ quan ngại về diễn biến gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuyên bố chung nêu rõ theo phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) liên quan đến việc Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, Mỹ và Australia khẳng định yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông không có giá trị theo luật pháp quốc tế.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-australia-canberra-quan-ngai-sau-sac-truoc-cac-hanh-dong-gay-bat-on-o-bien-dong-120566.html