Đại sứ áo xanh lan tỏa thông tin bầu cử

Hai thủ lĩnh Đoàn xã cùng các ĐVTN miệt mài đến từng thôn, đi từng ngõ, giải thích rõ ở từng phiên chợ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, dịch cúm gia cầm, gia súc cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ðến từng thôn, đi từng ngõ

Những ngày này Nông Chí Bền (SN 1991, dân tộc Tày), Bí thư Đoàn xã Minh Sơn cùng các ĐVTN tất bật đi về các thôn bản trong xã tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch. Xã Minh Sơn (Bắc Mê, Hà Giang) có 17 thôn bản với gần 7.000 dân thuộc 7 dân tộc thiểu số, nhiều nhất là dân tộc Mông, Dao, Tày. Càng đến gần ngày bầu cử (23/5), anh Bền càng thêm bận rộn, khẩn trương hoàn thành các công việc vệ sinh, trang trí hội trường, dựng cổng chào, niêm yết danh sách ứng viên, vận động đồng bào đi bỏ phiếu.

Nông Chí Bền trên đường xuống thôn bản tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết hợp thông tin phòng chống dịch. Ảnh: NVCC

“Đối với đồng bào, nhất là những người cao tuổi phải nhắc bằng lịch âm hoặc gắn ngày tháng con gì, ngày diễn ra phiên chợ. Vì vậy, tôi đều nhắc ngày bầu cử 23/5 là ngày 12/4 âm lịch, ngày con dê, tháng con rắn, bà con mặc trang phục đẹp đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”.

Anh Nông Chí Bền, Bí thư Đoàn xã Minh Sơn

Mỗi ngày anh Bền và 6 thành viên đội tuyên truyền lưu động chỉnh tề áo xanh thanh niên, đeo khẩu trang rong ruổi trên chiếc xe máy chở loa phóng thanh xuống từng thôn, đi từng ngõ. Đến bản đồng bào dân tộc Dao, thông tin bầu cử, phòng chống dịch COVID-19 và dịch gia súc gia cầm được phát bằng tiếng Dao. Đến bản đồng bào dân tộc Mông, những bản tin ấy phát bằng tiếng Mông...

Nông Chí Bền tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết hợp thông tin phòng chống dịch. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu anh Bền thường nhận và giải đáp thắc mắc của người dân về việc có nên đi bỏ phiếu hay không, có thể nhờ người khác đi bỏ phiếu hộ, bầu cử để làm gì... Mấy ngày qua anh và các thành viên tập trung nhắc nhở bà con tìm hiểu thông tin ứng viên, nhớ thời gian đi bỏ phiếu và nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

“Đối với đồng bào, nhất là những người cao tuổi phải nhắc bằng lịch âm hoặc gắn ngày tháng con gì, ngày diễn ra phiên chợ. Vì vậy, tôi đều nhắc ngày bầu cử 23/5 là ngày 12/4 âm lịch, ngày con dê, tháng con rắn, bà con mặc trang phục đẹp đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Người khuyết tật, người cao tuổi ở xa điểm bỏ phiếu, Đoàn xã sẽ có đội xung kích đi cùng tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà”, anh Bền chia sẻ.

Đường đến các thôn bản đều khó đi, thôn xa nhất cách trung tâm xã 18km, phải đi mất gần hai giờ đồng hồ. Các hộ dân lại ở cách xa nhau. Những ngày đi tuyên truyền, các thành viên của đội phải đi từ rất sớm vì đi muộn bà con đi rẫy, lên rừng. Có những điểm đến, các anh phải chờ bà con đi làm về. Do đó, hành trang các anh mang theo còn có mỳ tôm, đồ ăn nhanh dành cho bữa trưa và mang theo đồ nghề sửa xe.

Đoàn viên thanh niên treo băng khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử

Đoàn viên thanh niên treo băng khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử

“Có những thôn bản xa, đường xấu, xe thủng săm hay hỏng hóc giữa đường mà không có đồ nghề sửa chữa thì xác định dắt bộ hàng cây số đường đồi núi. Tôi từng thủng xăm dắt bộ hơn 2km đường đèo mới gặp nhà dân để mượn đồ sửa chữa”, anh Bền chia sẻ.

Ðến từng phiên chợ

Cũng như anh Nông Chí Bền, anh Bàn Văn Lứu (SN 1991, dân tộc Dao), Bí thư Đoàn xã Đường Hồng tất bật với việc triển khai tuyên truyền bầu cử, phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống dịch ở gia súc, gia cầm cả tháng nay. Xã Đường Hồng có 10 thôn bản với hơn 4.000 dân, chủ yếu là người dân tộc Dao, Tày.

Bàn Văn Lứu và đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền tại phiên chợ xã Đường Hồng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc tuyên truyền lưu động, anh Lứu triển khai các buổi tuyên truyền tại nơi làm thẻ căn cước, chợ phiên. Theo anh Lứu, với đồng bào vùng cao mỗi phiên chợ là ngày hội, ngày để người dân từ các thôn bản đến mua bán, trao đổi nông sản lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm, là dịp gặp gỡ giao lưu. Ở Đường Hồng mười ngày lại có một phiên, mỗi phiên thường bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

“Đến các phiên chợ, việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri và các thông tin về tình hình dịch COVID-19 sẽ hiệu quả nhất. Không chỉ có lượng người nghe nhiều hơn mà người dân khi tiếp nhận thông tin sẽ có sự trao đổi với nhau để nhanh hiểu, nhớ lâu hơn và thực hiện”, anh Lứu nói.

Anh Lứu cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền được 4 lần tại 4 phiên chợ. Các tình nguyện viên còn đi phát tờ rơi và trực tiếp giải đáp các thắc mắc của bà con. “Bên cạnh phổ biến các nội dung tuyên truyền, chúng tôi còn nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế. Nhiều thành viên trong đội tuyên truyền nói được tiếng phổ thông, tiếng Dao, tiếng Tày nên dễ tiếp cận, nói chuyện với người dân”, anh Lứu nói thêm.

Vận động bầu cử đúng luật, an toàn

Chia sẻ về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Viêt Nam cho biết, T.Ư Đoàn chia làm hai đợt tuyên truyền cao điểm. Đợt đầu tiên tập trung tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp. Đợt thứ hai khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố ngày bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên.

Theo anh Tuấn, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, các cấp bộ Đoàn đặc biệt tập trung tuyên truyền phương thức bầu cử, các ứng cử viên, cách thức nghiên cứu và phương pháp lựa chọn được ứng cử viên phù hợp nhất với từng cơ quan dân cử các cấp. Tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại luận điệu xuyên tạc, vu khống đối với cuộc bầu cử và các ứng viên đã được hiệp thương và giới thiệu chính thức. Đồng thời, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19.

X.TÙNG (ghi)

ac

XUÂN TÙNG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-su-ao-xanh-lan-toa-thong-tin-bau-cu-post1337472.tpo