Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma: Hy vọng xây dựng thêm nhiều chi hội hữu nghị tại Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã có những chia sẻ chúc mừng cũng như kỳ vọng về Liên hiệp trong thời gian tới.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) có quan hệ hữu nghị lâu đời và rất nồng ấm. Một số tổ chức thành viên của Liên hiệp Hữu nghị đã mở rộng sự hỗ trợ tuyệt vời cho những nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy quan hệ Ấn Độ - Việt Nam.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - Pranay Verma.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - Pranay Verma.

Chúng tôi mong muốn ra mắt thêm nhiều chi hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam. Đồng thời, tổ chức các lễ hội Ấn Độ, hội thảo và hội nghị, liên hoan phim, lễ hội ẩm thực, giao lưu truyền thông, trao đổi đoàn văn hóa và các hoạt động khác tại các tỉnh thành...

Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên phối hợp với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Swami Vivekanand (SVCC) của chúng tôi để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và các hoạt động liên quan, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Những tương tác chặt chẽ của chúng tôi với Liên hiệp Hữu nghị rất có giá trị, đặc biệt là về mặt làm cho người dân Việt Nam và Ấn Độ nhận thức được chiều sâu của quan hệ đối tác bắt nguồn từ di sản văn minh và văn hóa chung của chúng ta. Đồng thời giúp người dân đánh giá cao các khía cạnh khác nhau của văn hóa và xã hội của chúng tôi. Liên hiệp Hữu nghị đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối với các chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ, học giả, nhà văn, nhiếp ảnh gia... đến từ Ấn Độ. Điều này cũng đã giúp đưa những người bạn của Ấn Độ ở Việt Nam đến gần chúng tôi hơn.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cùng các khách mời ra mắt ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí nghiên cứu của Viện về “Hiến pháp Ấn Độ”.

Tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ đắc lực của Liên hiệp Hữu nghị trong việc tổ chức thành công các sự kiện Ngày Quốc tế Yoga trên khắp Việt Nam trong 6 năm qua. Những nỗ lực chung của chúng ta đã góp phần phổ biến truyền thống cổ xưa này của Ấn Độ trên khắp mọi miền của Việt Nam.

Liên hiệp Hữu nghị luôn đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và tăng cường tiếp xúc nhân dân và hiểu biết lẫn nhau giữa Ấn Độ và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng với 70 năm công tác kể từ ngày thành lập, Liên hiệp Hữu nghị sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc thúc đẩy mối liên kết xã hội và văn hóa giữa người dân Ấn Độ và Việt Nam.

Phạm Lý (ghi)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-an-do-tai-viet-nam-pranay-verma-hy-vong-xay-dung-them-nhieu-chi-hoi-huu-nghi-tai-viet-nam-123442.html