Đài phát thanh phường tại phố cổ Hội An nhiễu sóng tiếng Trung Quốc

Lãnh đạo TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, đài phát thanh tại một phường trên địa bàn TP vừa xảy ra hiện tượng nhiễm sóng tiếng Trung Quốc trong vòng nửa tiếng.

Ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ loa phát thanh phường bất ngờ bị nhiễu sóng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 27/8, một số người dân tại phường Cẩm Châu (TP Hội An, bất ngờ khi nghe loa phát thanh của phường phát toàn tiếng Trung Quốc. Hiện tượng này kéo dài khoảng nửa tiếng mới kết thúc.

Lãnh đạo UBND TP Hội An cũng chấp nhận với đề xuất lắp đặt bộ lọc mã hóa chắn sóng chống nhiễu tại các đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn trong thời gian sắp tới.

Hiện tượng nhiễu sóng tiếng Trung Quốc liên tục xuất hiện Đài phát thanh khu vực phường, xã tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam (Ảnh minh họa).

Chia sẻ về việc này, bà Trương Thị Nguyệt Cẩm (Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An) cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo đài đã điện báo cho lãnh đạo Phường Cẩm Châu nhanh chóng khắc sự cố này. Đồng thời, báo cáo sự việc lên UBND TP Hội An để tìm phương án xử lý.

Hiện tượng nhiễu sóng Đài phát thanh tại phường Cẩm Kim, Cẩm Thanh và một vài địa phương khác đã diễn ra từ tháng 5 tới nay. Hiện tượng này chỉ diễn ra khi đài phát thanh tại các phường, xã đang phát sóng. Việc nhiễu sóng làm loa phát thanh bị rè, gây ồn chứ không phát ra âm tiếng Trung Quốc như thời điểm này. Sự cố diễn ra trưa ngày 27/8 được ghi nhận là hiện tượng nhiễu nặng nhất của loa phường Cẩm Châu.

Như PV báo Người Đưa Tin đã đăng tải, hiện tượng loa phát thanh các phường xã trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng bị từng nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dai-phat-thanh-phuong-tai-pho-co-hoi-an-nhieu-song-tieng-trung-quoc-a256082.html