Đài NHK Nhật Bản: Trung Quốc đặt tên cho 50 thực thể địa chất ở Biển Hoa Đông

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, Trung Quốc đã đặt tên cho 50 thực thể địa chất tại một khu vực ở Biển Hoa Đông.

50 thực thể địa chất ở Biển Hoa Đông được cho là nằm xung quanh quần đảo Senkaku. (Nguồn: Australia 51)

Các thực thể này được cho là nằm xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản đang kiểm soát mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Ngày 23/6, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc thông báo đã đặt tên cho 50 thực thể dưới mặt biển ở Biển Hoa Đông. Trong số này, có nhiều thực thể đi kèm cụm từ Điếu Ngư, cách gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi một hội đồng địa phương ở Nhật Bản thông qua dự luật về việc thay đổi tên gọi hành chính của quần đảo Senkaku. Thành phố Ishigaki ở tỉnh Okinawa dự định sẽ sử dụng "Senkaku" làm tên gọi của một khu vực hành chính bao trùm quần đảo này.

Theo NHK, việc Trung Quốc đặt tên cho các thực thể dưới biển xung quanh quần đảo này có thể là một biện pháp đối phó với việc Hội đồng thành phố Ishigaki thông qua dự luật trên.

Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm quần đảo Senkaku là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Tokyo khẳng định không có vấn đề chủ quyền lãnh thổ nào cần phải giải quyết đối với quần đảo này.

(theo NHK)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-nhk-nhat-ban-trung-quoc-dat-ten-cho-50-thuc-the-dia-chat-o-bien-hoa-dong-118089.html