Đại nhạc hội Sóng trẻ Festival 2019 - Tâm điểm chuỗi sự kiện chào tân sinh viên trường Báo

Sau thời gian dài chuẩn bị với nhiều sự kiện đồng hành, tối 30/9, đêm Đại nhạc hội 'Sóng Trẻ Festival' được diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Truyền. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài Học viện.

Những hàng dài khán giả mong muốn được chứng kiến đêm nhạc hội Sóng Trẻ Festival

Những hàng dài khán giả mong muốn được chứng kiến đêm nhạc hội Sóng Trẻ Festival

Đại nhạc hội là sự kiện khép lại cho chuỗi chương trình chào tân sinh viên “Sóng Trẻ Festival” của khoa Phát thanh – Truyền hình. Với mục đích kỷ niệm sinh nhật khoa đồng thời chào đón tân sinh viên, Sóng Trẻ Festival đã trở thành một một “thương hiệu” của khoa Phát thanh – Truyền hình nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. Dù bước sang tuổi 16, chương trình vẫn vẹn nguyên sức hấp dẫn với các thế hệ giảng viên và sinh viên trường Báo.

Trước giờ diễn ra Đại nhạc hội, đông đảo bạn sinh viên đã tới xếp những hàng dài với mong muốn được góp mặt trong chương trình. Nét mặt của ai cũng hết sức háo hức, sẵn sàng cho một buổi tối tràn ngập những điều mới lạ, hấp dẫn. Nhiều bạn còn nahnh tay lấy mã ưu đãi xếp hàng hàng tại app Meete để có cơ hội thưởng thức đêm nhạc sớm hơn. Đặc biệt với tân sinh viên K39, sự chờ đợi càng được nhân lên gấp bội vì đây là lần đầu các bạn được trải nghiệm trong không gian nghệ thuật tại Học viện, nơi được mệnh danh là “trung tâm biểu diễn nghệ thuật và tổ chức sự kiện Cầu Giấy”.

Khán giả lấy mã ưu tiên xếp hàng tại app Meete để tham dự Đại nhạc hội Sóng trẻ Festival 2019

Đêm nhạc hội có sự tham dự của PGS. TS Trương Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS. TS Lưu Văn An – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS Lưu Ngọc Vân – Trưởng khoa Tuyên truyền; nhà báo, đạo diễn Nguyễn Việt Tùng, PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang – Trưởng khoa PT – TH; Th.S Đinh Ngọc Sơn – Phó trưởng khoa PT – TH, PGS. TS Đinh Thị Thu Hằng – Phó trưởng khoa PT – TH; TS. Đinh Thị Xuân Hòa – Phó trưởng khoa PT – TH cùng với các giảng viên, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mở đầu đêm nhạc hội là “Lễ trao giải báo chí Sóng trẻ lần thứ IV”. Đây là giải thưởng do khoa Phát thanh – Truyền hình tổ chức nhằm tạo động lực, khuyến khích sinh viên báo chí nói chung và sinh viên của Khoa nói riêng tích cực thực hành, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng.

Giải báo chí Sóng Trẻ - giải thưởng ấn tượng và chuyên nghiệp giành cho sinh viên Báo chí.

Sau “Lễ trao giải báo chí Sóng trẻ lần thứ IV”, các tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình dàn dựng và biểu diễn mang tới không ít bất ngờ cho khán giả ngồi trong Hội trường.

Không gian thủa “Sơ khai” được tái hiện trên “thánh đường Học viện”.

Những vũ công đầy cuốn hút qua màn múa “The Lion King”.

Đêm đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2019 được cấu trúc dưới dạng một vở nhạc kịch với nội dung xuyên suốt, thể hiện đậm chất “Sơ khai”. Đêm nhạc kịch đưa khán giả đến cuộc hành trình những thành viên trong bộ tộc Thanh lạc, Hình lạc, Phim lạc, Mạng lạc tìm ra những vị thuốc thần đề giải quyết các vấn đề khó khăn của mình. Đã từ lâu, kịch Báo chí dường như đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi sự kiện, đặc biệt là với Sóng Trẻ Festival. Những nụ cười, những tràng pháo tay không ngớt của thầy cô và các bạn sinh viên một lần nữa khẳng định sự thành công của vở diễn “Tranh đoạt vương quyền”.

Kịch Báo chí - đặc sản trường Báo được các diễn viên thể hiện rất “ngọt”

Nét diễn duyên dáng của các diễn viên tạo nên những tiếng cười cho khán giả trong Đêm nhạc hội

Bên cạnh đó, những tiết mục hát, múa đương đại, nhảy hiện đại được lồng ghép khéo léo trong đêm nhạc kịch tạo ra sự liền mạch trong cảm xúc của khán giả. Đặc sắc hơn cả, Sóng trẻ Festival là sự kiện duy nhất chơi nhạc sống toàn bộ chương trình khiến không khí của Hội trường C bùng nổ hơn bao giờ hết. Sau những giây phút bùng nổ ấy, cả Hội trường lớn lại được vỡ òa cảm xúc qua bộ phim ngắn “True Color” mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu đồng giới.

Những ca sĩ không chuyên “khoe giọng” qua ca khúc “Lặng yên” trên sân khấu Học viện.

Khán giả được thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, vũ đạo trong đêm Đại nhạc kịch Sóng trẻ Festival

Vũ đạo sôi động

Ngoài các tiết mục được dàn dựng bởi sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sự xuất hiện của 2 vị khách mời đặc biệt Hoàng Thùy Linh và Trúc Nhân cũng đem đến bầu không khí sôi động cho đêm nhạc. Hàng loạt những ca khúc “làm mưa, làm gió” trên bảng xếp hạng của hai ca sĩ khách mời đều được trình diễn trên Thành đường Học viện.

Hoàng Thùy Linh “ma mị” trong ca khúc “Bánh trôi nước”

Trên “thánh đường Học viên”, nữ ca sĩ lạc giọng vì xúc động khi rất lâu rồi mới có dịp được biểu diễn trong một chương trình của các bạn sinh viên

Trúc Nhân sâu lắng qua ca khúc “Người ta có thương mình đâu”

Chàng ca sĩ của “Bốn chữ lắm” cháy hết mình trong hàng loạt siêu hit trên sân khấu

Ca khúc quốc dân của cộng đồng LGBT “Sáng mắt chưa” được biểu diễn trên sân khấu của Sóng trẻ Festival

Trải qua 16 năm tổ chức, chương trình Sóng trẻ Festival là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các bạn tân sinh viên. Những lớp sóng sau nối liền sóng trước, “Sóng trẻ Festival 2019 – Sơ khai” lại thêm một lần nữa khẳng định niềm tự hào của một chương trình đồng thời lan tỏa tinh thần “đoàn kết – trẻ trung – sáng tạo” của khoa Phát thanh – Truyền hình tới các bạn sinh viên.

ST

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/dai-nhac-hoi-song-tre-festival-2019-tam-diem-chuoi-su-kien-chao-tan-sinh-vien-truong-bao-n6794.html