'Đại náo' bệnh viện, 'ma men' nhận... quyết định truy nã

Sau chầu nhậu, dù đã say xỉn nhưng Thông và Sỹ vẫn vào viện thăm chiến hữu đang bị bệnh. Hai 'ma men' này đã khiến bệnh viện náo loạn khi đả thương nhân viên bảo vệ, chửi, đuổi đánh bác sĩ đang trong phòng cấp cứu. Sau khi gây án, Thông bỏ trốn.Các đối tượng còn có liên quan đến nhiều vụ việc khác?

“Ma men” đại náo...

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tiên Thông (SN 1991) trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về hành vi gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt giữ đồng phạm của Thông là Trần Văn Sỹ (SN 1987), trú cùng địa phương.

Trước đó, sau chầu nhậu “tới bến” với bạn bè, Thông và Sỹ nhớ đến Nguyễn Tấn T. (SN 1991), trú cùng địa phương, đang điều trị bệnh tại trung tâm Y tế huyện Quế Sơn nên cả hai quyết định vào viện thăm chiến hữu. Tại khoa Nội của cơ sở y tế này, hai đối tượng có nhiều biểu hiện thái quá gây ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, vì ngại dây dưa với kẻ say nên mọi người đành im lặng. Vào thời điểm này, khi thấy bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Tr. (cán bộ khoa Nội) đến khám bệnh cho T., Thông đã la lối lớn tiếng. Thay vì khuyên bạn, Sỹ lại hùa theo. Cả hai cho rằng bác sĩ “chữa bệnh chả ra gì” và thiếu quan tâm đến chiến hữu của mình nên chửi bới, hăm dọa sẽ “cắt tiết”...

Đối tượng Nguyễn Tiên Thông

Đối tượng Nguyễn Tiên Thông

Đối diện với 2 kẻ hung hãn lại có dấu hiệu say xỉn, nữ bác sĩ đành bỏ chạy vào phòng trực rồi khóa trái cửa. Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng cả Thông lẫn Sỹ vẫn truy đuổi, đập phá bên ngoài hòng yêu cầu bác sĩ mở cửa. Lo lắng cho tính mạng của nữ bác sĩ, nhiều người dân đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo trung tâm Y tế huyện Quế Sơn. Ngay lập tức, ông Lê Tấn Q. (SN 1960), nhân viên bảo vệ chạy đến kiểm tra thì bị Sỹ và Thông lao vào hành hung. Quá bất ngờ, nạn nhân Q. chỉ biết chống đỡ rồi gục ngã. Thấy vậy, một số người dân đánh liều vào can ngăn, đưa ông Q. đi cấp cứu.

Bực tức vì chưa “xử tới bến” bảo vệ dám “phá đám” mình, Thông và Sỹ liên tục la lối, truy tìm nạn nhân. Chúng đập phá bàn ghế, quầy thu phí, hủy hoại nhiều hồ sơ bệnh án của bệnh nhân rồi đến phòng cấp cứu để “xử” ông Q.. Tại đây, Sỹ xông vào uy hiếp, kéo áo, đuổi đánh bác sĩ Lê Tấn H. đang làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân. Sự việc mỗi lúc càng thêm nghiêm trọng khiến nhiều người chứng kiến rất bất bình. Cuối cùng, cuộc “đại náo” của 2 ma men chỉ dừng lại khi một số thanh niên đi cùng lên tiếng can ngăn.

Sau khi bị nhóm côn đồ truy đánh, nạn nhân Q. bị trọng thương vùng ngực, tổn hại vùng đầu. Trước những hành vi nghiêm trọng của 2 đối tượng, lãnh đạo trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đã trình báo công an. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sỹ bị bắt giữ ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Thông đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Hai kẻ bất hảo

Ngày 6/9, PV tiếp tục tìm về trung tâm Y tế huyện Quế Sơn để tìm hiểu thêm thông tin. Công tác khám chữa bệnh ở đây đã diễn ra bình thường trở lại. Tuy nhiên, khi vừa nghe chúng tôi hỏi chuyện 2 ma men gây náo loạn bệnh viện, nhiều người vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng. Ông T.T.K. (SN 1958), người địa phương, cho biết: “Hôm đó, tôi cùng nhiều người nữa đang chăm người nhà thì thấy 2 thanh niên đó nghênh ngang xông vào viện rồi liên tục chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh từ bảo vệ đến bác sĩ. Nhiều người muốn can ngăn nhưng vì sợ vạ lây nên lại thôi. Có người biết mặt các thanh niên này còn cho biết bọn chúng có sử dụng ma túy. Vì thế ai cũng sợ”. Một cán bộ của Trung tâm này cho hay, đây là lần đầu tiên xảy ra việc người ngoài tấn công, đập phá cơ sở y tế. Việc 2 đối tượng vào Trung tâm gây rối không chỉ khiến bệnh nhân hoang mang mà các y bác sĩ cũng lo lắng. Sự việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám chữa bệnh, an dưỡng của người bệnh.

Trao đổi với PV, bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, tuy hôm đó không phải ca trực của ông nhưng qua lời kể của các đồng nghiệp, người bệnh cũng như xem lại hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của trung tâm, ông cũng thấy lo lắng trước tính chất nghiêm trọng của sự việc. May mắn là không xảy ra thiệt hại về người. Theo lời ông Long, Trung tâm đã đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi gây rối, đánh người của Thông và Sỹ.

“Hai đối tượng trên tới thăm bệnh nhưng lại vô cớ gây gổ, đánh bác sĩ, đánh bảo vệ. Chúng la hét, đập phá nhiều tài sản của bệnh viện. Đặc biệt, cả hai còn xông vào phòng cấp cứu hành hung bảo vệ. Hiện sức khỏe của ông Q. đã phục hồi phần nào. Tôi có thông tin là các đối tượng say rượu và dùng ma túy nhưng không rõ thực hư thế nào?!”, bác sĩ Long nói.

Cùng ngày, PV đã có mặt ở khu vực chợ Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), nơi 2 đối tượng trên cư trú. Qua tìm hiểu được biết, Thông và Sỹ đều sinh ra ở đây. Gia đình 2 đối tượng cũng thuộc diện bình thường, riêng cha đối tượng Thông đã qua đời. Cả hai được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng càng lớn, Thông và Sỹ càng tỏ ra ngỗ ngược, thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng với những thanh niên bất hảo ở địa phương. Cả hai từng khiến người dân địa phương thất kinh bởi những trận gây gổ, ăn nhậu, đánh nhau ầm ĩ. Một số nguồn tin còn cho biết, Thông và Sỹ đều là con nghiện ma túy trên địa bàn.

Thông tin từ người dân địa phương có nhiều điểm trùng khớp với hồ sơ của cơ quan chức năng. Một điều tra viên thụ lý vụ án cho hay, gia đình 2 đối tượng này không có vấn đề gì nhưng cả hai lại thường xuyên quậy phá. Bất chấp sự rầy la từ gia đình hay răn đe của chính quyền địa phương, Thông và Sỹ liên tục gây chuyện. Mới đây, Công an huyện Quế Sơn đã tiến hành theo dõi các đối tượng để có biện pháp xử lý khi phát hiện chúng có biểu hiện nghiện hút.

Đại tá Phan Văn Bôi, Trưởng Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, hành vi của Thông, Sỹ là vi phạm nghiêm trọng pháp luật và phải xử lý nghiêm.

Về thông tin các đối tượng có dùng ma túy khi gây án, vị Trưởng công an huyện cho rằng phải có chứng cứ (kết quả kiểm tra ma túy - PV) mới khẳng định được việc này.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Sỹ. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Thông sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Cùng thời gian này, Công an huyện Quế Sơn cũng đang tiến hành điều tra nhiều vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn được cho là có liên quan đến 2 đối tượng trên.

Nhâm Thân

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dai-nao-benh-vien-ma-men-nhan-quyet-dinh-truy-na-a202063.html