Dải mưa chính chuyển hướng bắc, hạ nguồn Trường Giang bớt áp lực

Ngày 20-7, đợt mưa lớn kéo dài đang hoành hành tại trung hạ nguồn sông Trường Giang đang yếu dần, áp lực dự kiến chuyển dịch ngược lên thượng nguồn phía bắc.

Đập Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà xả nước ngày 19-7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đập Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà xả nước ngày 19-7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngày 20-7, đợt mưa lớn kéo dài đang hoành hành tại trung hạ nguồn sông Trường Giang đang yếu dần, áp lực dự kiến chuyển dịch ngược lên thượng nguồn phía bắc.

Cụ thể, dải mưa chính hiện đang yếu dần tại trung hạ nguồn sông Trường Giang, sắp tới sẽ chuyển hướng bắc, phạm vi ảnh hưởng gồm Giang Hoài (tỉnh Giang Tô, An Huy miền trung Trung Quốc), Hoa Bắc (Bắc Kinh, Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và Nội Mông), Đông Bắc (Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh).

Từ đầu mùa mưa năm nay, hai đợt lũ trên sông Trường Giang gây úng ngập nhiều địa phương ven sông. Sáng 19-7, hai dải mưa nam - bắc đã gặp nhau, tại thành dải mưa dài hẹp, vắt ngang hai đầu đông bắc và tây nam của Trung quốc.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, 20 giờ tối nay đến 20 giờ ngày 21-7, ba tỉnh Đông Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, các tỉnh phía nam gồm Giang Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam sẽ có mưa to và bão, Trung tâm đã phát đi cảnh báo lũ màu xanh tới các khu vực trên.

Phân tích cho biết, đợt mưa hiện tại có tầm ảnh hưởng rộng, cường độ cục bộ cao, hướng di chuyển rõ rệt hơn khi lệch về phía bắc so với đợt mưa đầu tháng 7. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt mưa hiện tại ở trung hạ nguồn sông Trường Giang đang trên đà kết thúc.

Tuy mực nước tại nhiều dòng sông, hồ chính hiện vẫn đang vượt quá mức cảnh báo, nhưng lượng mưa đang giảm dần tại đây sẽ giúp mực nước rút xuống. Trước đó, hồ Bà Dương và sông Hoài sẽ hứng thêm một lượng nước lũ khá lớn.

Chuyên gia khí tượng Chen Tao thuộc Trung tâm Khí tượng cho biết, từ ngày 21 đến 23-7, dải mưa chính sẽ chuyển hướng rõ rệt theo hướng bắc. Từ ngày 29-7 đến 7-8, dải mưa chính này sẽ đáp xuống vùng Tây Nam, Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoàng Hoài... đa số địa bàn có lượng mưa tích trữ gần gấp hai lần cùng kỳ. Cục Khí tượng Bắc Kinh cho hay, giai đoạn chính phòng, chống mưa lũ năm nay của thành phố rơi vào quãng thời gian 20-7 đến 10-8, lượng mưa trung bình dự kiến 140-160mm, cao hơn 30% cùng kỳ.

Thời điểm “cuối tháng 7 đầu tháng 8” là giai đoạn quan trọng của công tác phòng, chống mưa lũ tại Trung Quốc, áp lực dịch chuyển từ phía nam ngược lên phía bắc quốc gia này.

VI SA (phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/dai-mua-chinh-chuyen-huong-bac-ha-nguon-truong-giang-bot-ap-luc-609319/