Đài Loan vẫn cấp visa cho người Việt sau vụ 152 du khách nghi bỏ trốn

Đơn vị xét duyệt và cấp visa Đài Loan tại Việt Nam và một số doanh nghiệp lữ hành khẳng định du khách vẫn có thể xin visa đi Đài Loan như bình thường.

Chiều 26/12, Văn Phòng Kinh Tế & Văn Hóa Đài Bắc Việt Nam thông tin phía Đài Loan (Trung Quốc) chưa có thông báo gì về việc thay đổi cơ chế các loại visa dành cho người Việt. Bởi vậy, mọi hoạt động vẫn sẽ diễn ra bình thường. Trong bối cảnh 152 du khách Việt Nam "biến mất" tại Đài Loan, cơ quan này vẫn tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa của người Việt.

Xác nhận với Zing.vn, một số doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietrantour và Transviet khẳng định họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc điều chỉnh chính sách visa áp dụng cho du khách Việt từ phía Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, đơn vị xét duyệt và cấp visa Đài Loan.

Hiện tại, phía Đài Loan chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi điều kiện xin, cấp visa cho du khách Việt Nam. Ảnh: @imava_c, @saiketphan.

Hiện tại, phía Đài Loan chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi điều kiện xin, cấp visa cho du khách Việt Nam. Ảnh: @imava_c, @saiketphan.

Bà Phi Thị Thu Khuyên, Phó trưởng phòng Tiếp thị và Truyền thông Công ty du lịch Vietrantour, thông tin hiện tại, Cục Du lịch Đài Loan mới chỉ yêu cầu cơ quan ngoại giao ngưng duyệt hồ sơ của công ty International Holidays Trading Travel, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam liên quan trực tiếp tới vụ việc.

"Tuy nhiên, tôi quan ngại Đài Loan có thể sẽ siết chặt thị thực đối với du khách Việt Nam sau sự việc này. Những điều chỉnh đó sau khi được công bố chắc chắn khiến lượng khách Việt đến Đài Loan giảm. Đồng thời, việc này sẽ gây khó khăn cho những công dân Việt Nam có nhu cầu du lịch Đài Loan thực sự, cũng như làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", bà Khuyên nhận định.

Thực tế, hiện tại, visa đi Đài Loan gồm 3 loại: Visa dán bình thường, e-visa tiên tiến và e-visa Quan Hồng.

Lần điều chỉnh chính sách visa cho người Việt gần đây nhất từ phía Đài Loan áp dụng vào ngày 1/8. Những điều chỉnh bao gồm thời hạn lưu trú tối đa, điều kiện xin e-visa tiên tiến và một số liên quan đến e-visa Quan Hồng.

Trước đó, ngày 1/9/2016, Đài Loan thực hiện chính sách nới lỏng visa dành cho du khách Việt. Theo đó, công dân Việt Nam nếu có visa Mỹ, Canada, Nhật, Schengen, Australia, New Zealand và Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm, sẽ được xem xét miễn visa Đài Loan trong 30 ngày.

Đặc biệt, khi đi theo tour Đài Loan của các công ty du lịch được chỉ định, du khách sẽ được hưởng chính sách visa Quan Hồng với yêu cầu chuẩn bị hồ sơ xin visa tối thiểu gồm: Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng trước ngày khởi hành, tờ khai visa. Toàn bộ du khách được thực hiện thủ tục xin visa online với yêu cầu cùng nhập cảnh và xuất cảnh theo hành trình tour của công ty du lịch.

Tương tự Hàn Quốc, Đài Loan là thị trường lao động hấp dẫn nhiều người Việt Nam. Do đó, chỉ một số ít doanh nghiệp lữ hành Việt Nam có thể xin visa Quan Hồng. Tất nhiên, các công ty này cũng phải chịu trách nhiệm nếu khách hàng lợi dụng đi tour để trốn lại.

Trải nghiệm vẻ hiện đại và cổ kính hấp dẫn của Đài Loan Đài Loan (Trung Quốc) đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á bởi những thắng cảnh nổi tiếng và nền văn hóa, ẩm thực phong phú.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-loan-van-cap-visa-cho-nguoi-viet-sau-vu-152-du-khach-nghi-bo-tron-post903687.html