Đài Loan (Trung Quốc) hạ thủy 'sát thủ tàu sân bay'

Lễ hạ thủy hai tàu chiến mới, một trong số đó được mệnh danh là 'Sát thủ tàu sân bay', đã diễn ra tại Đài Loan, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Tàu hộ tống catamaran hai thân mới hạ thủy của Đài Loan (Trung Quốc). (Nguồn: Sputnik)

Tàu hộ tống catamaran hai thân mới hạ thủy của Đài Loan (Trung Quốc). (Nguồn: Sputnik)

Hai tàu này bao gồm: tàu hộ tống catamaran tốc độ cao mới nhất thuộc lớp "Ta Jiang" và tàu thả mìn do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Sự xuất hiện của chúng sẽ củng cố sức mạnh của lực lượng hải quân Đài Loan (Trung Quốc), người đứng đầu chính quyền Đài Loan, bà Thái Anh Văn cho biết tại lễ hạ thủy.

Tàu hộ tống catamaran hai thân mới là phiên bản hiện đại hóa của nguyên mẫu đầu tiên ra mắt năm 2014. Con tàu cao tốc có lượng choán nước 700 tấn được tạo ra bằng công nghệ tàng hình radar. Nó được cho là có khả năng đạt tốc độ lên đến 45 hải lý/giờ (83 km/h) và thường sử dụng cho vùng nước nông. Vì sở hữu vũ khí mạnh mẽ, nó được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay". Chiếc tàu hộ tống này được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng-2 và Hsiung Feng-3 (Brave Wind), cũng như tên lửa phòng không Hải Chiến (Sea Sword). Nó cũng có pháo 76mm và súng máy.

Con tàu mới thứ hai có khả năng đẩy nhanh hoạt động đặt mìn ở vùng nước ven biển. Tổng cộng 4 tàu loại này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Đài Loan (Trung Quốc).

Giới quan sát lưu ý rằng trong những năm gần đây, Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng cường đáng kể nỗ lực phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-loan-trung-quoc-ha-thuy-sat-thu-tau-san-bay-131674.html