Đài Loan trục xuất công dân Trung Quốc

Một công dân Trung Quốc bị giới chức năng Đài Loan trục xuất và cấm nhập cảnh 5 năm vì gỡ bỏ những khẩu hiệu ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông.

Công dân Trung Quốc Lý Thiệu Đông - Ảnh: SCMP

Công dân Trung Quốc Lý Thiệu Đông - Ảnh: SCMP

Đến hòn đảo tự trị theo diện du lịch, công dân Trung Quốc Lý Thiệu Đông vào ngày 7.10 gỡ bỏ khẩu hiệu dán trên bức tường Lennon trong khuôn viên đại học Quốc lập Đài Loan (thành phố Đài Bắc).

Cảnh sát Đài Bắc đưa vụ việc lên văn phòng công tố. Bên công tố lập tức tuyên bố phạt Lý 3.000 Đài tệ rồi trục xuất. Truyền thông đưa tin người này đã đóng phạt trước khi phải rời khỏi ngay trong đêm 8.10.

Những bức tường Lennon dán đầy khẩu hiệu ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ đầy đủ cho Hồng Kông xuất hiện ở nhiều nơi trong thời gian gần đây. Không ít trường đại học ở Đài Loan cho dựng nên bức tường như vậy, một vài điểm bị sinh viên Trung Quốc phá hoại.

Tường Lennon trong khuôn viên đại học Quốc lập Đài Loan - Ảnh: SCMP

Vụ việc trên đánh dấu lần đầu tiên Đài Loan trục xuất một công dân Trung Quốc vì chuyện liên quan đến biểu tình Hồng Kông. Nữ lãnh đạo Thái Anh Văn từng cảnh báo những ai thực hiện hành vi phá hoại tường Lennon hay tấn công người Hồng Kông bị hạn chế nhập cảnh.

Cẩm Bình (theo SCMP, Focus Taiwan)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dai-loan-truc-xuat-cong-dan-trung-quoc-123028.html