Đài Loan tìm cách thu hồi thi thể cuối cùng dưới toa tàu 15 tấn

Lực lượng cứu hộ Đài Loan ngày 5/4 đang tìm cách đưa thi thể cuối cùng ra khỏi đống đổ nát của vụ tai nạn tàu hỏa chết người vào tuần trước.

Sở cứu hỏa thành phố Hoa Liên cho biết thi thể hành khách còn lại bị mắc kẹt dưới gầm toa tàu 15 tấn, theo Reuters.

"Công tác giải cứu rất khó khăn. Chúng tôi đang thảo luận phương án khắc phục nên có lẽ thời gian sẽ bị kéo dài", đại diện sở cứu hỏa Hoa Liên cho biết.

 Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt trong đường hầm ở Hoa Liên. Ảnh: Reuters.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt trong đường hầm ở Hoa Liên. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, 50 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi một đoàn tàu cao tốc chở gần 500 người vào một chiếc xe tải gần thành phố Hoa Liên ngày 2/4.

Đây là thảm họa đường sắt tồi tệ nhất của hòn đảo này trong hơn 7 thập kỷ.

Ngày 3/4, người đứng đầu Cơ quan Giao thông Đài Loan Lâm Giai Long tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn và sẽ từ chức sau khi công tác cứu hộ và phục hồi ban đầu hoàn tất.

Trong số các hành khách gặp nạn còn có nạn nhân là người nước ngoài, bao gồm hai công dân Mỹ và một công dân Pháp.

Chính quyền Đài Loan cam kết sẽ bồi thường và làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người sống sót cùng thân nhân của họ, bao gồm cả việc điều phối các khoản quyên góp từ công chúng.

Phần bị hư hỏng của đường ray dự kiến được sửa chữa và khó có thể hoạt động trở lại trước 20/4.

Tuy nhiên, tuyến đường sắt không bị ảnh hưởng quá nhiều và vẫn tiếp tục hoạt động trên tuyến đường ray song song chạy qua một đường hầm khác.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-loan-tim-cach-thu-hoi-thi-the-cuoi-cung-duoi-toa-tau-15-tan-post1201105.html