Đài Loan tập trận 'đối phó tấn công bằng hỏa lực'

Ngày 16.10, Đài Loan bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hai ngày trên bờ biển phía Đông hòn đảo.

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận đầu tháng 10.2018 - Ảnh: EPA- EFE

Theo một quan chức quốc phòng Đài Loan: “Tập trận Liên Điện 107-2 (Joint-Electronic 107-2) nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực đối phó với tấn công bằng hỏa lực và chiến tranh điện tử của chúng tôi”.

Chiến đấu cơ, máy bay trực thăng cùng một số lượng lớn binh sĩ được huy động tham gia tập trận. Tình huống giả định là nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đang nỗ lực đánh phá những căn cứ quân sự trên bờ biển phía Đông.

Một tàu hỗ trợ chiến đấu Bàn Thạch được chỉ định đóng vai tàu địch, sử dụng radar cùng nhiều hệ thống liên lạc khác phá hoại hoạt động của lực lượng phối hợp tác chiến Đài Loan. Chiến đấu cơ xuất phát F-16 xuất phát từ căn cứ Giai Sơn (huyện Hoa Liên) tập luyện đánh chặn máy bay quân đội Trung Quốc đại lục và bắn phá nhóm tác chiến đối phương.

Trước đó một ngày, Đài Loan vừa cho thử nghiệm năng lực hoạt động của một số tàu chiến ngoài khơi bờ biển Hoa Liên.

Đài Loan thời gian gần đây tiến hành nhiều cuộc tập trận cả trên không lẫn ở đất liền. Giới truyền thông dự đoán đây là hoạt động chuẩn bị cho một đợt tập trận chung với Mỹ, được lên kế hoạch tổ chức trên Biển Đông và eo biển Đài Loan vào tháng tới nhằm răn đe Bắc Kinh.

Đài Loan thời gian gần đây tiến hành nhiều cuộc tập trận cả trên không lẫn ở đất liền - Ảnh: EPA- EFE

Tuy nhiên, cơ quan phòng vệ Đài Loan bác bỏ thông tin này, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tập trận là hoạt động thường niên được lên kế hoạch từ trước.

Quan hệ hai bờ kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền (2016) đến nay đã xấu đi rất nhiều. Phía Bắc Kinh không ngừng thực hiện nhiều động thái gây sức ép buộc chính quyền Đài Bắc thừa nhận nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dai-loan-tap-tran-doi-pho-tan-cong-bang-hoa-luc-98955.html