Đài Loan phản đối Liên Hợp quốc coi 'là tỉnh của Trung Quốc'

Giới chức Đài Loan đệ đơn phản đối báo cáo hạnh phúc toàn cầu gần đây do Liên Hợp quốc công bố vì đã coi hòn đảo này là một phần của Trung Quốc.

Theo đó, trong báo cáo xếp hạng về chỉ số Hạnh phúc toàn cầu năm 2021 đã “dán nhãn” eo biển Đài Loan là “tỉnh của Trung Quốc”, mặc dù đánh giá cao chỉ số hạnh phúc của người dân hòn đảo.

Trước đó, trước thềm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20 tháng 3), Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc đã công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021- công bố bảng xếp hạng toàn cầu về mức độ hạnh phúc tại 149 quốc gia. Trong khi người dân Phần Lan một lần nữa chiếm giữ ngôi vị đầu bảng thì eo biển Đài Loan được tổ chức này xếp hạng là nơi hạnh phúc nhất Đông Á và xếp thứ 24 trên thế giới.

 Ảnh chụp qua màn hình bảng xếp hạng về chỉ số Hạnh phúc của Liên Hợp quốc gây tranh cãi tại Đài Loan.

Ảnh chụp qua màn hình bảng xếp hạng về chỉ số Hạnh phúc của Liên Hợp quốc gây tranh cãi tại Đài Loan.

Mặc dù được vinh danh, tuy nhiên theo chính quyền Đài Bắc, báo cáo của Liên Hợp quốc đã ghi không đúng khi cho rằng Đài Loan là một "tỉnh của Trung Quốc" do lãnh thổ này không phải là thành viên của Liên Hợp quốc.

Văn phòng đại diện Đài Loan tại New York đã phản đối việc “dán nhãn” này, đồng thời kêu gọi một cuộc biểu tình yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong một bài đăng trên Twitter của cơ quan ngoại giao Đài Bắc cho rằng, “việc liệt kê Đài Loan thuộc Trung Quốc là "sai lầm, không thể chấp nhận được và là sự coi thường trắng trợn nền dân của hòn đảo".

“Đài Loan là nơi ‘dân chủ và nhân quyền được đề cao và bảo vệ, không giống như ở Trung Quốc’ nên việc coi eo biển là một phần của đại lục là lấy đi công việc của người dân Đài Loan", bài đăng trên Twitter viết.

Trong khi đó, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, Kolas Yotaka cũng viết trên Twitter rằng Đài Loan "sẽ hạnh phúc hơn nhiều" nếu Liên Hợp quốc ngừng gọi đây là "tỉnh của Trung Quốc".

Bình luận này của bà Yotaka sau đó đã được nhiều cư dân mạng trích dẫn lại, đồng thời nói rằng Đài Loan thực sự tách biệt với Trung Quốc.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-loan-phan-doi-lien-hop-quoc-coi-la-tinh-cua-trung-quoc-d286651.html