Đài Loan muốn mua vũ khí gì từ Mỹ?

Trong lúc Washington bắn đi tín hiệu sẵn sàng chuyển giao thêm vũ khí tối tân cho Đài Loan, hiện có 3 loại khí tài nằm trong danh sách top 3 mà chính quyền Đài Bắc muốn sở hữu nhất.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall G.Schriver đặc trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương tuần qua cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy “quan hệ mua bán vũ khí hơn mức bình thường” với Đài Loan, theo AFP.

Sau đây là danh sách khí tài “trong mơ” mà Đài Loan luôn muốn sở hữu, theo tờ South China Morning Post hôm 15.10:

Công nghệ tàu ngầm và hệ thống vũ khí

Đài Loan từ lâu luôn tìm cách thu mua công nghệ và các linh kiện cần thiết để nâng cấp hạm đội tàu ngầm đã lỗi thời và tiến đến năng lực đóng tàu ngầm nội địa.

Bất chấp phản đối từ Bắc Kinh, Washington hồi tháng 4 đồng ý cho các nhà thầu Mỹ hỗ trợ Đài Loan tự đóng tàu ngầm.

Tuy nhiên, Đài Bắc sẽ cần sự giúp đỡ của các nước khác, vì hải quân Mỹ chỉ sử dụng tàu ngầm hạt nhân trong khi Đài Loan hiện chỉ có tàu ngầm diesel – điện.

Tàu ngầm diesel-điện SS-793 của hải quân Đài Loan nổi lên mặt nước trong một buổi thao diễn ở Cao Hùng, năm 2013. Ảnh tư liệu - Ảnh: Reuters

Tiêm kích đa nhiệm F-35

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông Đài Loan vào tháng 3, người đứng đầu lực lượng phòng vệ Đài Loan Nghiêm Đức Phát cho hay dòng F-35B đáp ứng nhu cầu của lực lượng phòng vệ trên không của nước này vì có thể cất cánh trên đường bay ngắn và đáp thẳng đứng.

Ông Phát cũng tiết lộ các cuộc đàm phán chuyển giao khí tài tối tân của Mỹ đã được khởi động và Đài Loan sẽ đưa ra đề nghị chính thức sau khi hoàn tất việc đánh giá đề xuất thu mua F-35.

Một phi đội F-16 Đài Loan - Ảnh: Reuters

Xe tăng M1A2 Abrams

Dòng xe tăng thế hệ thứ ba của Mỹ là sự thay thế hoàn hảo cho các đội xe tăng đã lỗi thời của Đài Loan.

Hiện đa số tăng của lực lượng phòng vệ trên bộ của Đài Loan là các dòng kiểu cũ như M60 và M48.

Sau khi chấm dứt hơn một thập niên tranh luận, chính quyền Đài Bắc hôm 10.7 cho hay muốn mua 108 chiếc M1A2 Abrams từ Mỹ, nhưng chưa rõ thời điểm chuyển giao.

Xe tăng M60A3 của quân đội Đài Loan - Ảnh: Reuters

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dai-loan-muon-mua-vu-khi-gi-tu-my-1013424.html