Đài Loan mở văn phòng tại Guyana, chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc

Hôm 4-2, Reuters đưa tin chính quyền Đài Loan đã mở văn phòng đại diện tại Guyana, một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung Anh ở khu vực Nam Mỹ nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latinh.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập. Trong khi Guyana là thuộc địa cũ của Anh nằm ở vị trí chiến lược bên cạnh Venezuela, một đồng minh lớn của Trung Quốc mà Guyana đang có tranh chấp lãnh thổ gay gắt.

Đài Loan cho biết họ đã ký một thỏa thuận với chính phủ Guyana vào ngày 11- 1 để mở Văn phòng Đài Loan, là một đại sứ quán trên thực tế của hòn đảo.

Đài Bắc cho biết văn phòng đã bắt đầu hoạt động ban đầu vào ngày 15-1, lưu ý rằng Guyana là một quốc gia có nguồn tài nguyên khai thác và dầu mỏ phong phú và thủ đô Georgetown của nó là nơi đặt trụ sở của ban thư ký cho Cộng đồng Caribe, hay còn gọi là CARICOM.

Guyana theo truyền thống có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.

Chính quyền Đài Loan đang cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt với Trung Quốc ở khu vực Nam Mỹ - Ảnh: Shutterstock

Chính quyền Đài Loan đang cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt với Trung Quốc ở khu vực Nam Mỹ - Ảnh: Shutterstock

Bộ trưởng Ngoại giao Guyana - Hugh Todd cho biết những gì đang được thành lập là một văn phòng thương mại và đầu tư ở Georgetown để "tạo không gian" cho khu vực tư nhân của Đài Loan và Guyana kinh doanh.

“Guyana không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Guyana không thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Bắc” - ông nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Guyana cho biết họ hoan nghênh thỏa thuận này.

“Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Guyana và Đài Loan sẽ thúc đẩy các mục tiêu chung của họ về thịnh vượng và an ninh. Mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan sẽ thúc đẩy hợp tác và phát triển ở Guyana trên cơ sở chia sẻ các giá trị dân chủ, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau” – sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Đài Loan chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với 14 quốc gia, với Paraguay là đồng minh duy nhất còn lại ở Nam Mỹ.

Vào năm 2018, Mỹ đã công kích quyết định của El Salvador cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc, nói rằng sự thay đổi này gây lo ngại nghiêm trọng đối với Washington.

Mỹ cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang đưa ra các chiêu dụ về kinh tế để tìm kiếm sự thống trị, gia tăng tầm ảnh hưởng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/dai-loan-mo-van-phong-tai-guyana-chong-lai-anh-huong-cua-trung-quoc_107024.html