Đài Loan: Máy bay Trung Quốc, Mỹ tiến vào không phận

Đài Loan cho biết nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc và một máy bay trinh sát Mỹ tiến vào góc tây nam vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo này.

Hôm 31-1, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết sáu máy bay chiến đấu của Trung Quốc và một máy bay trinh sát của Mỹ đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở phía tây nam, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông tin rằng vào hôm 31-1, có tổng cộng bảy máy bay Trung Quốc bay vào cùng vùng biển gần quần đảo Đông Sa (Pratas Islands) - một quần đảo nằm ở phía đông bắc Biển Đông. Trong đó, có hai tiêm kích J-10, bốn tiêm kích J-11 và một máy bay trinh sát Y-8.

Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết thêm rằng một máy bay trinh sát của Mỹ cũng hiện diện ở khu vực nói trên. Tuy nhiên, phía Đài Loan không cung cấp chi tiết về loại máy bay và đường bay của máy bay Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Đài Loan nhắc đến sự hiện diện của máy bay Mỹ kể từ khi hòn đảo này bắt đầu có báo cáo hàng ngày về hoạt động của Trung Quốc trong vùng phòng vệ của mình vào hồi giữa tháng 9.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc trong cuộc tập trận bay bắn đạn thật ngày 15-11-2018. Ảnh: PEOPLE'S DAILY

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc trong cuộc tập trận bay bắn đạn thật ngày 15-11-2018. Ảnh: PEOPLE'S DAILY

Mặc dù nhiều nguồn tin ngoại giao và an ninh tiết lộ rằng lực lượng không quân và hải quân Mỹ thường xuyên hiện điện gần Đài Loan nhưng phía Đài Loan hiếm khi công khai về hoạt động của Mỹ ở gần hòn đảo này, ngay cả việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển.

Căng thẳng leo thang vào tuần trước sau khi Đài Loan thông báo có nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không của mình ở gần quần đảo Đông Sa.

Cũng vào tuần trước, Trung Quốc đã có những phát ngôn cứng rắn hơn đối với Đài Loan sau khi Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự ở gần hòn đảo này nhằm phát đi cảnh báo “độc lập đồng nghĩa với chiến tranh”. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc cũng đang hành động để đáp trả những sự khiêu khích và can thiệp của nước ngoài.

Mặc dù Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng Mỹ vẫn là nguồn cung cấp vũ khí và là lực lượng hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này.

Bắc Kinh luôn cho rằng Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Quốc dựa trên cơ sở chính sách “Một Trung Quốc” và nước này sẽ dùng mọi cách để đưa Đài Loan trở về, kể cả sử dụng vũ lực.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/dai-loan-may-bay-trung-quoc-my-tien-vao-khong-phan-965000.html