Đài Loan đưa tin vụ án điều tra Phạm Băng Băng đã kết thúc, 127 hợp đồng đại diện đều được giữ nguyên vẹn

Kể từ sau khi làng giải trí Trung Quốc rộ lên tin về 'hợp đồng âm dương', Phạm Băng Băng cũng bị cuốn theo đó khi liên tiếp bị điều tra về việc trốn thuế, nhiều tin đồn về Phạm Gia cũng tăng lên từ đó. Tính từ đó đến nay, Phạm Băng Băng cũng đã 'im hơi lặng tiếng' hơn ba tháng.

Trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện tin tức Phạm Băng Băng đã được an toàn, nhưng cứ mãi chậm trễ không lên tiếng thanh minh hay đính chính gì vì có hai điều đạo mật cần phải tuân theo. Bên đơn vị Cục thuế yêu cầu Phạm Gia trước khi có kết quả điều tra thì một là không được có bất cứ “tiếp xúc” gì với thế giới bên ngoài, hai là không được đăng lên bất cứ một thông tin gì.

Và mới đây nhất, trên weibo đang bàn tán xôn xao khi có một chủ Weibo tiết lộ những án kiện của Phạm Băng Băng đang đi đến hồi kết thúc. Phạm Gia cũng không bị phát hiện hành vi vi phạm phạp luật nghiêm trọng của mình, sẽ có câu trả lời trong thời gian gần nhất. Kế tiếp sau đó, truyền thông Đài Loan và Hong Kong cũng đưa các bài viết với nội dung: “Phạm Băng Băng bình an vô sự”.

“Theo những người trong cuộc tiết lộ, việc kiểm tra thuế của ngành truyền hình và điện ảnh đã đi đến giai đoạn kết thúc. Những công ty văn hóa của Phạm Băng Băng, bao gồm trụ sở ở Giang Tô, Vô Tích và phòng làm việc, đều không phát hiện vi phạm thuế trái pháp luật nghiêm trọng. Trước mắt, Phạm Băng Băng sẽ chú trọng công việc và làm thiện nguyện, nghiêm ngặt chứng thực tài vụ cùng trình báo các khoản thuế. Công ty truyền hình điện ảnh văn hóa của Phạm Băng Băng ký kết 127 hợp đồng đại ngôn, toàn bộ đều được bảo toàn nguyên vẹn”. Một tài khoản có nhiều lượt theo dõi trên Weibo đăng tải.

Giám đốc của một công ty ẩn danh cũng tiết lộ thông tin cho rằng Phạm Băng Băng đã “Thoát khỏi trận địa chấn”, tin chắc Phạm Gia sẽ “hiện thân” sau dịp lễ Quốc Khánh lần này. Vào ngày 27 tháng 9 Lữ Kiến Dân - người chế tác phim cũng phát ra thông văn nói rằng bản thân cũng đã nhận được điện thoại báo bình an từ Lý Thần - bạn trai của Phạm Băng Băng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hy vọng sẽ sớm ngày được đoàn tụ cùng nhau ở Bắc Kinh. Cuối cùng ông còn nói: “Mọi người đều tốt”, thậm chí một số bạn bè, đạo diện trong giới giải trí cũng để lại bình luận: “Thật sự không dễ dàng gì”, “Người vẫn còn đang rất tốt, xin hãy yên tâm”. Từ đây có thể thấy, tình hình trước mắt Phạm Băng Băng đã “chuyển nguy thành an”, mọi chuyện cũng đang dần đi đến hồi kết.

Gần đây, một công ty truyền thông Đài Loan tiết lộ, quá trình điều tra hiện nay cũng đã kết thúc, đang đi đến giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhất tin tức mới nhất họ nhận được vẫn là “Phạm Băng Băng đã không có gì rồi, sẽ lên tiếng trong thời gian sắp tới, nhưng công việc sau này sẽ để tâm đến sự nghiệp công ích nhiều hơn”.

Vào khoảng tháng 7 trước khi mọi chuyện xảy ra không lâu, Phạm Băng Băng đã từng xuất hiện ở bệnh viện để đến thăm những trẻ em bị mắc bệnh tim trong dự án cứu trợ trẻ em Tây Tạng trong suốt hơn 9 năm trời mà Phạm Băng Băng thành lập quỹ. Phòng làm việc của cô mấy tháng gần đây cũng không ngừng nỗ lực làm việc từ thiện, giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ nghèo khó, thân mang mầm bệnh.

Ngày 18 tháng 8, có một người bạn tốt của Phạm Băng Băng từng đăng lên một bài viết nói rằng Phạm Băng Băng ở trong căn nhà tại Bắc Kinh của mình, không có cách nào có thể lên mạng được. Vì vậy không thể liên tục cập nhật tình hình “chiến sự” ở thế giới bên ngoài đang diễn ra theo chiều hướng ra sao, do đó đã dành một lòng để làm việc thiện. Thêm vào đó, có một số dân mạng cho rằng Phạm Băng Băng không hề trốn thuế hay có hành vi vi phạm pháp luật nào cả, chỉ là cô đang phối hợp điều tra mà thôi, nếu như mọi chuyện đã được làm rõ thì nên để cho cô ấy về đi.

- Sai lầm nhỏ lầm là có, biết sửa sai là tốt rồi. Về sau làm nhiều công ích.

- Ngành giải trí số lượng minh tinh quá nhiều. Trốn thuế, hợp đồng âm dương là luật ngầm trước giờ. Một vòng tròn lớn như thế chỉ có mình Phạm Băng Băng hay sao? Phải điều tra tận gốc, không để lọt lưới, hà cớ gì để một người gánh trọn

- Tin tưởng điều tra của pháp luật

- Phạm Băng Băng suốt chín năm qua nhiều lần đến Tây Tạng cứu trợ trẻ em mắc bệnh tim, các ngươi không thấy sao? Thôi Vĩnh Nguyên chưa bao giờ nói hợp đồng âm dương là Phạm Băng Băng. Cũng bởi vì diễn trong phim Điện thoại kia mà bị dí vào chỗ chết

Các bạn nhìn nhận chuyện này như thế nào?

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dai-loan-dua-tin-vu-an-dieu-tra-pham-bang-bang-da-ket-thuc-127-hop-dong-dai-dien-deu-duoc-giu-nguyen-ven-3736568.html