Đài Loan đưa radar lên đảo Bành Hồ, 'bẫy' máy bay Trung Quốc

Theo tờ Forbes, quân đội vùng lãnh thổ Đài Loan đã vô tình làm rò rỉ một bí mật về loại radar thụ động mới, nhằm phát hiện các loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của PLA trong khu vực.

Mới đây, Đài Loan đã công bố một bức ảnh cho thấy, một tàu đổ bộ của lực lượng vũ trang đảo Đài Loan, đã bốc dỡ hàng loạt thiết bị quân sự tiên tiến, tại một cảng trên đảo Bành Hồ; đây là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, sát Đại lục.

Mới đây, Đài Loan đã công bố một bức ảnh cho thấy, một tàu đổ bộ của lực lượng vũ trang đảo Đài Loan, đã bốc dỡ hàng loạt thiết bị quân sự tiên tiến, tại một cảng trên đảo Bành Hồ; đây là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, sát Đại lục.

Những thiết bị quân sự trên là hệ thống radar bí mật, do Đài Loan phát triển, nhằm phát hiện những chiến đấu cơ tàng hình như J-20 của Quân đội Trung Quốc, mới đưa vào biên chế chiến đấu cách đây chưa lâu.

Ian Easton, Giám đốc cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Dự án 2049 ở Virginia (Mỹ) cho biết, đối với lực lượng vũ trang của Đài Loan, việc triển khai một radar di động gắn trên xe, có thể theo dõi các máy bay chiến đấu tàng hình ở đảo Bành Hồ, là một sự kiện quân sự lớn.

Đánh giá từ những bức ảnh do Đài Loan công bố, có vẻ như một phiên bản cải tiến của hệ thống radar thụ động, đã được triển khai ở Bành Hồ. Loại radar thụ động này không phát ra sóng radar như các loại radar chủ động thông thường, mà ngược lại, nó có thể phát hiện tín hiệu phản xạ radar từ các mục tiêu khác nhau.

Do không chủ động phát ra sóng radar, nên radar thụ động này rất khó xác định vị trí. Nếu đối phương không biết có radar thụ động, được triển khai trong khu vực, họ có thể không có biện pháp đối phó với loại radar này, để giảm thiểu tín hiệu điện từ.

Nói cách khác, loại radar thụ động này có thể giúp quân đội Đài Loan "đặt bẫy" các máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc. Và mục đích của Đài Loan là rõ ràng, triển khai các radar thụ động, nhằm "bắt sống" J-20 của Trung Quốc.

Easton cho biết, loại radar thụ động này, có thể cải thiện đáng kể tình hình cảnh báo sớm của quân đội Đài Loan. Cho đến nay, J-20 là tiêm kích tàng hình duy nhất của Quân đội Trung Quốc và đây là mối đe dọa trực tiếp với Đài Loan.

Quần đảo Bành Hồ bao gồm 90 hòn đảo nhỏ; khoảng cách gần nhất đến đảo Đài Loan là khoảng 24 hải lý và đến Hạ Môn, Phúc Kiến (thuộc Đại lục) là khoảng 75 hải lý. Trước đó, Đài Loan đã triển khai radar tầm xa và tên lửa hành trình chống hạm Hùng Phong 2 và tên lửa đất đối không Thiên Cung 3 trên hòn đảo này.

Với vị trí địa lý đắc địa, đảo Bành Hồ có vị trí quan trọng trong bảo vệ đảo chính Đài Loan; hiện nay ngoài các loại tên lửa chống hạm và phòng không, trên đảo Bành Hồ còn có khoảng 60.000 quân thường trực và 70 xe tăng M-60 được nâng cấp, cùng một tiểu đoàn pháo binh.

Quân đội Đài Loan cũng thường triển khai các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tuần tra ở vùng biển gần quần đảo Bành Hồ. Máy bay chiến đấu cũng được triển khai tại sân bay của hòn đảo này.

Việc Đài Loan triển khai radar thụ động tới đảo Bành Hồ, có khả năng Đài Loan đánh giá, số lượng phi đội chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc, không ngừng tăng lên; đây là mối đe trực tiếp đối với hệ thống phòng thủ của quân đội Đài Loan.

Những radar thụ động được bố trí trên đảo Bành Hồ, có thể cung cấp cho quân đội Đài Loan cảnh báo sớm thích hợp, kịp thời báo động sớm máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc đang xâm nhập, tạo cơ hội cho lực lượng phòng không và phi đội máy bay chiến đấu của Đài Loan phản ứng sớm.

Easton giải thích rằng, nếu không có những loại "mắt" và "tai" này, các cơ sở quan trọng của quân đội Đài Loan, sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa lớn. Do đó, quân đội Đài Loan triển khai càng nhiều radar thì càng đảm bảo an toàn. Nguồn ảnh: Pinterest.

Dàn tàu chiến "hung hãn" của Trung Quốc đủ sức nhấn chìm toàn bộ đảo Đài Loan xuống lòng đại dương. Nguồn: Property of Military.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dai-loan-dua-radar-len-dao-banh-ho-bay-may-bay-trung-quoc-1519226.html