Đài Loan điều chiến đấu cơ chặn máy bay chiến đấu Trung Quốc

Đài Loan cáo buộc các chiến đấu cơ của Trung Quốc bay vào không phận hòn đảo, buộc Đài Bắc phải điều máy bay chiến đấu ứng phó.

 Chiến đấu cơ Su-30 của quân đội Trung Quốc bay diễn tập tại một căn cứ không quân miền bắc nước này. Ảnh: China Military Online.

Chiến đấu cơ Su-30 của quân đội Trung Quốc bay diễn tập tại một căn cứ không quân miền bắc nước này. Ảnh: China Military Online.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát cảnh báo và “chủ động phản ứng để xua đuổi” nhiều chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc bay vào không phận phía Tây Nam hòn đảo. “Chúng tôi theo dõi đầy đủ tình hình trên không và trên biển quanh eo biển Đài Loan, chủ động ứng phó để bảo vệ hòn đảo”.

Vụ việc xảy ra sau khi Đài Loan thông báo tổ chức tập trận bắn đạn thật Han Kuang vào tháng 7, trong đó có nội dung đối phó các lực lượng đổ bộ lên đảo.

Chiến đấu cơ và tàu chiến Trung Quốc tăng cường di chuyển tại khu vực gần Đài Loan hoặc qua eo biển Đài Loan sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn đắc cử lần đầu năm 2016. Bà Thái có quan điểm phản đối chính sách “Một Trung Quốc” và vừa tái đắc cử hồi tháng 1.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Hồi tháng 2, một phi cơ quân sự Trung Quốc có lúc vượt qua đường trung tuyến chia tách hai bên trên eo biển Đài Loan. Bà Thái gọi đây là động thái quân sự “vô nghĩa và không cần thiết” của Trung Quốc. Tháng 12/2019, Bắc Kinh điều tàu sân bay Sơn Đông qua eo biển Đài Loan, ngay trước cuộc bầu cử lãnh đạo hòn đảo.

Quốc Thiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-loan-dieu-chien-dau-co-chan-may-bay-chien-dau-trung-quoc-d266054.html