Đài Loan dạy tiếng Việt trong trường tiểu học

Nhằm giúp bảo tồn tiếng mẹ đẻ của cộng đồng nhập cư, chính quyền Đài Loan ra quy định từ niên khóa 2019 - 2020, học sinh tiểu học phải chọn 1 trong 7 ngôn ngữ Đông Nam Á làm môn ngoại ngữ.

Một lớp học tiếng Việt dành cho trẻ em ở Đài Loan - Ảnh: Đăng Nguyên

Theo tờ Taipei Times, danh sách gồm tiếng Việt, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Những ngôn ngữ này cũng sẽ trở thành môn tự chọn cho học sinh cấp 2.

Dự kiến, chương trình tiểu học được chia thành 3 cấp độ với mỗi cấp độ có 4 cuốn sách giáo khoa, còn học sinh cơ sở học cấp độ 4, với 6 cuốn.

Giới chức Đài Loan cho biết nội dung sách sẽ cập nhật tình hình phát triển ở mỗi nước và tôn trọng những khác biệt về văn hóa.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dai-loan-day-tieng-viet-trong-truong-tieu-hoc-975646.html