Đài Loan đang tìm cách đòi lại tiền từ vụ bê bối Lafayette

Chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang tìm cách lấy lại hàng trăm triệu USD trong các quỹ phi pháp liên quan tới một thỏa thuận gây tranh cãi mua các tàu khu trục nhỏ của Pháp hơn 2 thập kỷ trước.

Chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang tìm cách lấy lại hàng trăm triệu USD trong các quỹ phi pháp liên quan tới một thỏa thuận gây tranh cãi mua các tàu khu trục nhỏ của Pháp hơn 2 thập kỷ trước.

Đài Loan đã ký một thỏa thuận 2,8 tỷ USD để mua 6 tàu khu trục nhỏ lớp Lafayette của Pháp vào năm 1991, thỏa thuận khiến quan hệ giữa Pháp và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong thời điểm đó và sau đó bị sụp đổ bởi các khoản tiền hối lộ lên tới 400 triệu USD. Nhà đàm phán vũ khí Đài Loan Andrew Wang bị kết án tham nhũng vào năm 2006 vì đã “đút túi” hàng trăm triệu USD từ thỏa thuận này và gia đình của ông này cũng bị kết tội đồng lõa. Ông Wang và gia đình nằm trong danh sách truy nã của Đài Loan sau khi họ bỏ trốn ngay khi vụ bê bối bị vỡ lở vào năm 1993.

Trong các cuộc điều tra, các nhà chức trách Đài Loan đề nghị các nước liên quan trong vụ việc gồm Thụy Sĩ, Lichtenstein, Luxembourg và Áo đóng băng các tài khoản ngân hàng bị tình nghi. Hiện, các công tố viên tại hòn đảo này muốn đòi lại số tiền này. Thông báo ngày 12-11 được đưa ra sau khi Tòa án Đài Loan đã ra phán quyết cuối cùng hồi tháng trước ra lệnh các công tố viên tịch thu 321,53 triệu USD “thu nhập phạm pháp” liên quan tới bê bối Lafayette. Các công tố viên đã không truy cứu các tội danh ông Wang đã phạm phải sau khi ông này từ trần tại London nhưng vẫn tiếp tục truy tìm các thành viên trong gia đình ông để đòi lại những quỹ tài chính phi pháp.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215863_dai-loan-dang-tim-cach-doi-lai-tien-tu-vu-be-boi-lafayette.aspx