Đài Loan công bố khắc tinh của S-400

Tại Triển lãm TADTE-2019, Đài Loan (Trung Quốc) giới thiệu loạt vũ khí tự phát triển, trong đó có Chien Hsiang- dòng UAV cảm tử được coi là khắc tinh của S-400.

Theo hình ảnh được công bố, Chien Hsiang được thiết kế theo kiểu phóng dàn với mỗi hệ thống phóng được trang bị tới 12 chiếc máy bay không người lái cảm tử (UAV) Chien Hsiang.

Trang shephardmedia tiết lộ, đảo Đài Loan đã đầu tư tới 2,54 tỷ USD phát triển và sản xuất UAV Chien Hsiang suốt 6 năm qua để chuẩn bị cho chiến thuật chiến đấu kiểu Kamikaze - tấn công tự sát huyền thoại do Nhật Bản thời thế chiến thứ 2.

Nhưng khác với kiểu tấn công bằng máy bay có người lái phải hi sinh người phi công, Kamikaze hiện đại sử dụng các loại máy bay không người lái tấn công đối phương.

Đảo Đài Loan sẽ mua sắm Chien Hsiang làm nhiều giai đoạn. Đầu tiên sẽ có khoảng 104 chiếc được đưa vào trang bị. Sau đó tùy thuộc vào yêu cầu của nhiệm vụ sẽ mua sắm thêm.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn bảo mật thông tin của Chien Hsiang, nhưng giới phân tích dự đoán nó là sự học hỏi loại UAV tự sát Harpy của Israel.

Vũ khí này giống như một quả tên lửa hành trình nhưng được thiết kế có thời gian hoạt động trên không lâu hơn, bay lởn vởn quanh khu vực có địch, xác định mục tiêu rồi tấn công vào đối phương.

Dù đầu đạn của Chien Hsiang có thể khiêm tốn nhưng nếu mục tiêu là một đài radar, kể cả radar của hệ thống phòng thủ S-400 thì chiếc UAV này thừa sức vô hiệu hóa.

Với đòn tấn công như vậy, thế mạnh phòng thủ của đối phương sẽ không còn bởi một khi radar bị phá hủy, S-400 không những không thể tấn công mà còn có thể trở thành bia bắn của Chien Hsiang. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/dai-loan-cong-bo-khac-tinh-cua-s-400-3390033/