Đài Loan cáo buộc Trung Quốc có kế hoạch tấn công hòn đảo này

Người đứng đấu cơ quan ngoại vụ của Đài Loan ngày 9/8 cho rằng Trung Quốc đang sử dụng các cuộc tập trận quân sự như một phần trong kế hoạch chuẩn bị tấn công hòn đảo này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Joseph Wu - người đứng đầu cơ quan ngoại vụ Đài Loan không đưa ra khung thời gian cụ thể nguy cơ Đài Loan bị tấn công. Ông khẳng định, Đài Loan sẽ không bị hăm dọa, thậm chí cả khi các cuộc tập trận của Trung Quốc thường xuyên vi phạm đường trung tuyến không chính thức trên Eo biển Đài Loan.

Trực thăng của Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận quân sự ở vùng biển quanh Đài Loan ngày 8/8/2022. Ảnh: Reuters

Trực thăng của Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận quân sự ở vùng biển quanh Đài Loan ngày 8/8/2022. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc đã tập trận trong kế hoạch chuẩn bị tấn công Đài Loan. Trung Quốc đang tiến hành diễn tập trên quy mô lớn, phóng tên lửa, tấn công mạng, làm sai lệch thông tin và cưỡng ép kinh tế nhằm làm suy yếu tinh thần của Đài Loan", ông Wu cáo buộc. "Sau khi những cuộc tập trận này khép lại, Trung Quốc có thể sẽ bình thường hóa những hành động phá vỡ hiện trạng, được duy trì một thời gian dài ở Eo biển Đài Loan".

Quan chức ngoại vụ của Đài Loan cũng đánh giá, những động thái như vậy đã đe dọa đến an ninh khu vực và cho thấy "hình ảnh rõ ràng về những tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc vượt ngoài Đài Loan", đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế ngăn chặn Trung Quốc kiểm soát eo biển này.

Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc ngày 8/8 đánh giá Bắc Kinh sẽ không tấn công Đài Loan trong 2 năm tới.

Cùng ngày, chỉ huy Chiến khu miền Đông của Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tập trận quân sự trên biển và trên không quanh Đài Loan, tập trung vào các hoạt động bao vây và tiếp tế hậu cần.

Trước đó, từ ngày 4/8-7/8, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn tại 6 vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời khỏi hòn đảo này.

Hôm 6/8, Trung Quốc ra thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại vùng biển phía Nam Hoàng Hải trong vòng 10 ngày và việc thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Bột Hải trong vòng 1 tháng.

Theo thông tin trên trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, Cục An toàn Hàng hải Liên Vân Cảng nước này đã phát đi cảnh báo hàng hải, cấm các phương tiện qua lại từ 8h - 18h hàng ngày từ ngày 6-15/8, do Trung Quốc sẽ tiến hành bắn đạn thật ở một số vùng biển phía Nam Hoàng Hải. Cùng ngày, Cục An toàn Hàng hải Đại Liên cũng thông báo, từ ngày 8/8 đến ngày 8/9, Trung Quốc sẽ thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở một số vùng biển Bột Hải, các phương tiện cũng bị cấm qua lại tại đây.

Những năm trước, quân đội Trung Quốc đã từng tổ chức các cuộc tập trận ở các vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Các chuyên gia nước này đánh giá các đợt diễn tập này nhằm gửi thông điệp đối trọng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời là tín hiệu răn đe Đài Loan./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-loan-cao-buoc-trung-quoc-co-ke-hoach-tan-cong-hon-dao-nay-post962165.vov