Đài Loan cảm ơn Mỹ vì 2,5 triệu liều vắc-xin

Đài Loan (Trung Quốc) đã được Mỹ cung cấp 2,5 triệu liều vắc-xin, tăng hơn gấp đôi số vắc-xin mà hòn đảo này đang có, để giúp hòn đảo này đối phó với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng.

Hình ảnh số vắc-xin được chất lên máy bay để đưa đến Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Trong nỗ lực cạnh tranh với ngoại giao vắc-xin của Bắc Kinh, Washington ban đầu cam kết tặng 750.000 liều vắc-xin cho Đài Bắc nhưng sau đó đã tăng lên 2,5 triệu liều, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết quyên góp 80 triệu liều vắc-xin cho thế giới.

“Nhìn xem! Đúng là một nghĩa cử!” quan chức phụ trách ngoại giao Đài Loan Joseph Wu viết trên Twitter tối 19/6, kèm theo mấy bức ảnh vắc-xin đang được chất lên chiếc máy bay chở hàng Boeing 777 của China Airlines tại sân bay Memphis.

“Quan hệ Đài Loan – Mỹ cực kỳ vững chắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để chống COVID-19. Thiện chí sẽ chiến thắng!” ông Wu viết.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng bày tỏ xúc động trước cử chỉ của Mỹ.

“Cảm ơn Mỹ vì cử chỉ hữu nghị cảm động này. Những vắc-xin đó sẽ giúp Đài Loan được an toàn và khỏe mạnh”, bà Thái viết trên Twitter.

Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức nhưng là bên hậu thuẫn quan trọng nhất của Đài Loan (Trung Quốc), bất chấp sự giận dữ của Trung Quốc đại lục.

2,5 triệu liều vắc-xin Moderna dự kiến đến sân bay quốc tế của Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều nay, sẽ tăng hơn gấp đôi số vắc-xin hiện có của Đài Loan. Trước đó, Đài Loan (Trung Quốc) được Nhật Bản cung cấp 1,24 triệu liều vắc-xin AstraZeneca.

Bắc Kinh đề xuất cung cấp vắc-xin cho Đài Loan, nhưng chính quyền hòn đảo tự trị nhiều lần bày tỏ quan ngại về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc.

Đài Loan còn cáo buộc Trung Quốc cản trở ít nhất một thỏa thuận mua vắc-xin của hòn đảo này, nhưng Bắc Kinh phản bác thông tin đó.

Dù đại dịch đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc đại lục tiếp tục gây sức ép với Đài Loan về quân sự.

Tuần trước, 28 máy bay đại lục, trong đó có các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hạt nhân, đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là đợt hoạt động với số lượng nhiều nhất kể từ khi Đài Bắc bắt đầu công bố thông tin về các chiến dịch của Bắc Kinh.

Đài Loan (Trung Quốc) đến nay mới tiêm một mũi cho khoảng 6% trong tổng số 23,5 triệu dân của mình, khiến chính quyền phải chịu nhiều sức ép phải tăng tốc độ mua vắc-xin.

Ngày 18/6, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ cho phép Terry Gou, tỷ phú sở hữu hãng Foxconn chuyên sản xuất các sản phẩm của Apple, và Công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Đài Loan, được thương lượng mua vắc-xin với các nhà cung cấp.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-loan-cam-on-my-vi-2-5-trieu-lieu-vac-xin-post1347673.tpo