Đài Loan bố trí lại chiến đấu cơ, Trung Quốc giữ liên lạc với Mỹ

Đài Loan (Trung Quốc) đã bố trí lại chiến đấu cơ Mirage và nhiều khí tài quân sự khác trước thềm chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới hòn đảo này.

Tờ China Times hôm nay (2/8) cho biết, thêm 8 máy bay đã được chuyển tới căn cứ không quân Chihhang, ngoài hai chiếc Mirage 2000 đã có mặt từ trước. Căn cứ Chihhang nằm ở phần đông nam của Đài Loan, nơi máy bay của bà Pelosi dự kiến hạ cánh. Hiện, căn cứ này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Hải quân Đài Loan cũng triển khai thêm hai trực thăng chống tàu ngầm để tuần tra khu vực gần đảo này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay cho hay, Trung Quốc đã liên lạc với Mỹ về chuyến thăm Đài Loan dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Các quan chức Đài Loan nói với hãng tin CNN rằng bà Pelosi dự kiến ở lại Đài Loan qua đêm nhưng vẫn chưa rõ chính xác là giờ nào bà sẽ hạ cánh xuống Đài Bắc. Tờ The Liberty Times của Đài Loan đưa tin, bà Pelosi sẽ tới thăm cơ quan lập pháp của hòn đảo này vào sáng 3/8 song cơ quan ngoại giao của chính quyền Đài Loan không có bình luận gì về lịch trình của bà Pelosi.

Các quan chức phòng vệ Đài Loan đã hủy kế hoạch nghỉ phép của một số binh sĩ và sĩ quan để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp cũng như củng cố mức độ cảnh báo sẵn sàng từ sáng nay (2/8) cho tới chiều ngày 4/8.

Nếu chuyến thăm diễn ra, bà Pelosi sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ tới thăm Đài Loan trong hơn 2 thập niên.

Quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ không ngồi yên nếu bà Pelosi thăm Đài Loan. Bắc Kinh cho rằng chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ vi phạm chính sách "một Trung Quốc".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Á vào ngày 1/8, với điểm dừng chân đầu tiên là Singapore. Bà dự kiến thăm cả Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-loan-bo-tri-lai-chien-dau-co-truoc-them-chuyen-tham-cua-ba-pelosi-2045703.html