Đài Loan bắt đối tượng nghi giúp 152 du khách Việt Nam rời đoàn

Giới chức Đài Loan đã bắt một người nghi là đã giúp 152 du khách Việt Nam rời khỏi đoàn du lịch sau khi họ tới hòn đảo tuần trước.

Giới chức Đài Loan bắt một du khách Việt Nam bỏ đoàn Ảnh: UDN.

Hãng tin Central News dẫn nguồn từ cơ quan di trú Đài Loan (NIA) cho biết họ đã bắt một người đàn ông họ Trịnh, một người Đài Loan gốc Việt, tình nghi có liên quan tới vụ 152 du khách Việt Nam “thoát đoàn”. Theo đó, đối tượng họ Trịnh được cho là có vai trò liên quan tới những chiếc xe hơi bí ẩn tới đón đoàn khách Việt Nam rời khỏi nhóm du lịch.

Theo Apple Daily, người đàn ông này bị bắt với cáo buộc vi phạm luật nhập cư và luật di trú Đài Loan.

Ngày 21/12 và 23/12, bốn nhóm khách Việt Nam đã tới thành phố phía nam Cao Hùng. Họ lần lượt rời đoàn theo các nhóm nhỏ, rải rác từ ngày 21-24/12, trước khi 152/153 người biến mất không thể liên lạc. Đặc nhiệm của NIA và cảnh sát địa phương của hòn đảo đã vào cuộc điều tra.

Theo UDN, đối tượng họ Trịnh dường như đã sang Đài Loan được 30 năm và nghi đã đón các du khách Việt Nam rời đi. Hiện thời, giới chức Đài Loan đang điều tra xem liệu có tổ chức nào đứng đằng sau thuê Trịnh thực hiện các nhiệm vụ này hay không, cũng như cách thức liên lạc và hỗ trợ nhóm khách Việt Nam.

Trước đó, NIA đã nghi ngờ có một đường dây buôn người quy mô lớn đứng sau vụ việc và cơ quan này cũng cho rằng có một kế hoạch đã được lên sẵn kể từ khi nhóm du khách vẫn ở Việt Nam nên họ đã bỏ đoàn với số lượng lớn và nhanh chóng khi tới Đài Loan.

Tính tới thời điểm hiện tại, Đài Loan đã tìm thấy 20 du khách bỏ đoàn (13 nữ, 7 nam), trong đó có 8 người tự đến trình diện do quá sợ hãi. Một số đã khai nhận rằng họ đã trả tiền ở Việt Nam với cam kết sau khi sang Đài Loan và rời khỏi đoàn, họ sẽ được môi giới việc làm. Hiện thời, chính quyền hòn đảo đang tích cực tìm kiếm 128 người còn lại (91 nam, 37 nữ).

Cũng theo Apple Daily, nhóm khách Việt Nam dường như đã sử dụng tín hiệu riêng để thông báo với những người đến đón đi bằng cách đội mũ lưỡi trai trắng. Hình ảnh từ camera an ninh khách sạn cho thấy họ đội loại mũ này như cách nhằm “đánh tiếng” cho những người phụ trách tới đón. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác thực về việc này.

Ngày 23/12, nhóm khách này dường như dùng mũ lưỡi trai trắng để làm tín hiệu nhận dạng (Ảnh: Apple Daily).

Trong khi đó, vào cùng ngày, một nhóm khách khác không đội mũ và đứng nói chuyện ở sảnh khách sạn ở Cao Hùng và dường như chưa có đấu hiệu sẽ tách đoàn (Ảnh: Apple Daily).

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-lich/dai-loan-bat-doi-tuong-nghi-giup-152-du-khach-viet-nam-roi-doan-tintuc426579