Đài Loan bắt đầu tập trận bắn đạn thật

Quân đội Đài Loan hôm 9/8 bắt đầu tập trận bắn đạn thật, mô phỏng việc bảo vệ hòn đảo trước một cuộc tấn công, phóng viên AFP có mặt tại địa điểm tập trận cho biết.

Động thái này diễn ra sau cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo trong các ngày 4-7/8.

Lou Woei-jye, phát ngôn viên của Quân đoàn số 8 thuộc Đài Loan, xác nhận cuộc tập trận đã bắt đầu ở huyện Bình Đông ngay sau 8h40 (theo giờ địa phương) với việc bắn pháo sáng và pháo. Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào khoảng 9h30, ông nói thêm, AFP đưa tin.

Các cuộc tập trận của Đài Loan, diễn ra vào ngày 9/8 và 11/8, sẽ bao gồm việc triển khai hàng trăm binh sĩ và khoảng 40 khẩu lựu pháo, quân đội hòn đảo cho biết.

 Một chiến đấu cơ của Đài Loan hạ cánh tại một căn cứ của hòn đảo hôm 7/8. Ảnh: Reuters.

Một chiến đấu cơ của Đài Loan hạ cánh tại một căn cứ của hòn đảo hôm 7/8. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Lou hôm 8/8 cho biết việc Đài Loan tập trận đã được lên lịch từ trước và không phải động thái đáp trả tuyên bố tập trận từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cũng vào hôm 8/8, Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc thông báo lực lượng này sẽ tiếp tục tập trận liên hợp quân binh chủng tại vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan. Trọng tâm của các cuộc tập trận là chống tàu ngầm và chống tập kích đường biển.

Ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan tối 2/8, quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật tại sáu vùng biển và bầu trời xung quanh đảo Đài Loan trong các ngày 4-7/8.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực.

Bà Thái Anh Văn trao huân chương Khanh Vân cho chủ tịch Hạ viện Mỹ Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trao huân chương “Khanh Vân” hạng nhất cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì các đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ Mỹ - Đài.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-loan-bat-dau-tap-tran-ban-dan-that-post1343693.html