Đài Loan bác cáo buộc tài trợ cho Chủ tịch Thượng viện Czech

Đài Loan bác bỏ cáo buộc từ Trung Quốc rằng hòn đảo này đã tài trợ 4 triệu USD cho Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech để 'phá vỡ' quan hệ với Bắc Kinh.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan ngày 12-11 đã bác bỏ cáo buộc từ các nguồn tin Trung Quốc rằng họ đã trả cho Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech – ông Milos Vystrcil 4 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2023 cũng như “phá vỡ” quan hệ với Trung Quốc, theo trang tin Taiwan News.

Ông Vystrcil đã dẫn đầu của một phái đoàn gồm 89 thành viên thăm Đài Loan từ ngày 30-8 đến ngày 4-9. Chuyến đi đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, một phần do những lời đe dọa trả đũa từ chính phủ Trung Quốc.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech – ông Milos Vystrcil trong chuyến thăm Đài Loan. Ảnh: AFP

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech – ông Milos Vystrcil trong chuyến thăm Đài Loan. Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vystrcil đã có bài phát biểu tại Lập pháp viện Đài Loan, trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ đối với hòn đảo mà Trung Quốc lâu nay vẫn xem là lãnh thổ chờ thống nhất, đồng thời tuyên bố mạnh mẽ: “Tôi là người Đài Loan”.

Hôm 11-11, trang web truyền thông Czech Aktúalně đưa tin họ đã nhận được những cáo buộc chống lại ông Vystrcil từ một công ty tư vấn Thụy Sĩ được biết là có liên hệ với các phòng thương mại Trung Quốc và các hiệp hội khác của nước này.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã lên án ví dụ mới nhất về cái mà họ gọi là “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc, mô tả các cáo buộc trên là “tin giả” nhằm gây ảnh hưởng đến nền chính trị nội bộ của Czech, hãng thông tấn CNA đưa tin.

Như những lần trước ở châu Âu, các cáo buộc đã bị truyền thông địa phương phanh phui, làm tăng thêm nghi ngờ về hành vi của Trung Quốc, theo cơ quan ngoại giao Đài Loan.

Hiện phía Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố của Đài Bắc.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/dai-loan-bac-cao-buoc-tai-tro-cho-chu-tich-thuong-vien-czech-949767.html