Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, giao thông tê liệt

Dù đã qua một tuần sau khi cơn bão số 3 đổ bổ đất liền nhưng nhiều nút cầu chui dân sinh trên Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu trong biển nước khiến giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trưa 30/7, một tuần sau cơn bão số 3 đổ bộ đất liền kèm theo cơn mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều tỉnh khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng, ngập sâu trong biển nước như: Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ và tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi như Yên Bái... nhiều nơi ở Hà Nội như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ), Xuân Mai, Quốc Oai vẫn trong tình trạng ngập sâu trong biển nước.

Trưa 30/7, một tuần sau cơn bão số 3 đổ bộ đất liền kèm theo cơn mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều tỉnh khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng, ngập sâu trong biển nước như: Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ và tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi như Yên Bái... nhiều nơi ở Hà Nội như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ), Xuân Mai, Quốc Oai vẫn trong tình trạng ngập sâu trong biển nước.

Do tình trạng nước ngập úng tại các sông Bùi, sông Nhuệ (Hà Nội) vẫn chưa được cải thiện khiến nhiều đoạn đường trên Đại lộ Thăng Long cũng chưa thể thoát nước, giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng 30/7, có hàng trăm xe máy không thể lưu thông qua khu vực cầu chui dân sinh số 19 trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận huyện Thạch Thất do mặt đường ngập sâu 20-40 cm. Theo đó, dịch vụ vận chuyển xe máy bằng công nông, xe cải tiến vẫn được người dân địa phương mở ra để phục vụ việc di chuyển của người qua đường.

Giá mỗi lần vận chuyển dao động 20.000-40.000/xe máy.

Hình ảnh nhiều người chờ tới lượt được chở qua biển nước trên Đại lộ Thăng Long.

Một người qua đường khu vực Đại lộ Thăng Long cho biết, di chuyển trên tuyến đường có nhiều điểm bị ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều lần phí thuê chở xe máy. Tổng cộng đi hết tuyến đại lộ phải bỏ ra gần 100.000 đồng.

Dù giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn tuy nhiên tại các điểm nóng này không có lực lượng CSGT hỗ trợ phân luồng phương tiện, nhiều người lái xe máy quay đầu di chuyển vào cao tốc.

Nguyễn Hoàn - Minh Toàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/dai-lo-thang-long-nhieu-diem-van-ngap-sau-giao-thong-te-liet-1307110.tpo