Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Ngày 7/12, tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ðại lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2018).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam, đại diện nhiều bộ, ban,ngành cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng nghìntăng ni, phật tử trong và ngoài nước dự Đại lễ.

Sau nghi thức tưởng niệm, dâng hương, đại biểu cùng hàngnghìn tăng ni, phật tử đã ôn lại tiểu sử, sự nghiệp, tôn vinh công đức to lớn củavị vua anh hùng - Ðức Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308), người đã trực tiếphai lần lãnh đạo quân dân Ðại Việt thời nhà Trần đánh bại quân xâm lược MôngNguyên và được sử sách ghi nhận là một bậc Minh quân có nhiều đóng góp xây dựngvà phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam phát biểu tại buổi lễ.

Trần Nhân Tông cũng là vị Hoàng đế duy nhất trên thế giới từbỏ ngai vàng, truy cầu Phật pháp và là người sáng lập, lãnh đạo Thiền phái TrúcLâm Yên Tử - nền Phật giáo của người Việt với tư tưởng nhân văn sâu sắc, hòa nhậpgiữa đạo với đời.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: Ðạilễ tưởng niệm 710 năm Ngày Ðức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn làdịp để bày tỏ lòng kính ngưỡng Trần Nhân Tông, vị Minh quân kỳ tài gắn liền vơíthời kỳ huy hoàng của đất nước ta. Những giá trị tư tưởng của Phật hoàng TrầnNhân Tông tiếp tục được phát huy trong thời đại mới, là nhân tố quan trọng đểkhơi dậy truyền thống yêu nước trong lòng dân tộc. Đây cũng là sự kiện trọng đại, ngày hội của phật tử cả nướckhẳng định phương châm Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam,góp phần xây dựng xã hội văn minh, no ấm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Dịp này, Cung TrúcLâm Yên Tử tại khu di tích danh thắng Yên Tử do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáoViệt Nam tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư khánh thành giai đoạn I với tổng kinhphí thực hiện hơn 200 tỷ đồng từ nguồn công đức và xã hội hóa.

Việc đưa Cung trúclâm Yên Tử đi vào hoạt động không những đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân,khách hành hương mà còn góp phần tôn tạo danh sơn Yên Tử trở thành điểm đến hấpdẫn của du lịch Quảng Ninh và cả nước.

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dai-le-tuong-niem-710-nam-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban/20181207092231263