Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Ngày 7-12, tại Di tích lịch sử danh thắng Yên Tử (xã Thượng Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm nhập niết bàn của Sơ tổ Trúc Lâm-Trần Nhân Tông. Tới dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo nhân dân, tăng ni, phật tử trong cả nước.

Các đại biểu về dự Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Diễn văn tưởng niệm đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua anh minh, nhà quân sự lỗi lạc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Những giá trị đạo đức, văn hóa của ngài vẫn được các thế hệ kế tiếp kế tục đến hôm nay qua minh chứng sinh động là sự phát triển ngày càng rực rỡ của Thiền phái Trúc Lâm-Yên Tử. Nhân dịp này, Cung Trúc Lâm thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, chùa Yên Tử đã được khánh thành giai đoạn 1. Trong khuôn khổ lễ tưởng niệm, trước đó đã diễn ra các hoạt động: Đại lễ cầu an, lễ truyền đăng, hội thảo khoa học quốc tế về Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tin, ảnh: ĐÔNG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dai-le-tuong-niem-710-nam-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-556485