Đại lễ cầu siêu 98 thanh niên tử nạn tại công trình cống Hiệp Hòa

Sau 40 năm, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại lễ cầu siêu cho 98 thanh niên bị nạn trong vụ sập cống thủy lợi vào năm 1978.

Vào tối ngày 9/6, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ cầu siêu cho 98 thanh niên bị nạn trong vụ sập cống thủy lợi ngày 3/1/1978.

Đại lễ cầu siêu 98 thanh niên tử nạn tại công trình cống Hiệp Hòa.

Trước đó, vào cuối năm 1977, Tỉnh Nghệ Tĩnh chủ trương nạo vét, sửa chữa sông Đào thuộc đầu mối hệ thống nông giang Đô Lương và mở rộng khai thông Cống Hiệp Hòa, thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. Con sông này bị bom Mỹ đánh phá hư hỏng nặng, dòng chảy bị thu hẹp, lưu lượng nước không đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Để kịp có nước tưới cho vụ chiêm xuân, Tỉnh Nghệ Tĩnh đã huy động 21.000 dân công, thanh niên xung phong của 7 huyện, cùng với sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu 4 tham gia cải tạo công trình trong thời gian 1 tháng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đoàn viên thanh niên có mặt tại đại lễ cầu siêu.

Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì tai nạn đau lòng đã xảy ra vào trưa ngày 3/1/1978, cướp đi sinh mạng của 98 con người.

Được biết, Cống Hiệp Hòa hoàn thành, những cánh đồng lúa ở Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đón được những dòng nước mát. Đó là những dòng nước đánh đổi bằng sự cống hiến, hy sinh của những chàng trai, cô gái ở tuổi thanh xuân.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dai-le-cau-sieu-98-thanh-nien-tu-nan-tai-cong-trinh-cong-hiep-hoa-241244.htm