Đại kình địch ra quyết định bất ngờ, Việt Nam đầy khó khăn ở giải Đông Nam Á

Nếu U23 Indonesia sử dụng đội hình mạnh nhất ở giải U23 Đông Nam Á 2023 thì họ sẽ là ứng viên số một cho ngôi vô địch.

Như đã biết, hôm qua nước chủ nhà Thái Lan tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải U23 ĐNÁ 2023. Chủ nhà Thái Lan thuộc bảng A, với Campuchia, Brunei và Myanmar. U23 Việt Nam chúng ta ở bảng C, với Philippines và Lào. Còn U23 Indonesia, sau khi bỏ giải năm ngoái vì Covid-19, thuộc bảng B, với Malaysia và Timor-Leste.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ sử dụng đội hình chủ yếu là các cầu thủ U20. Còn U23 Thái Lan khả năng cũng chỉ sử dụng các cầu thủ nhóm 3, thậm chí nhóm 5 chứ không phải hàng đầu giống như tại SEA Games 32.

Điều này cũng không khó hiểu. Ở giải U23 ĐNÁ, đa phần các đội cũng đều sử dụng lứa trẻ hơn độ tuổi 23 rất nhiều để cọ xát, hướng về tương lai.

Nhưng năm nay, có vẻ Indonesia sẽ làm khác. Chủ tịch LĐBĐ xứ Vạn đảo (PSSI), ông Erick Thohir, đang rất muốn có chức vô địch để kéo dài niềm vui từ tấm HCV SEA Games 32.

"Theo kết quả bốc thăm, chúng ta nằm ở bảng B với Malaysia và Timor-Leste. Dù gặp đối thủ mạnh-yếu thế nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng cho giải này" – Chủ tịch PSSI nói.

Ông Erick Thohir muốn U23 Indonesia chuẩn bị tốt nhất cho giải U23 ĐNÁ 2023.

Ông Erick Thohir muốn U23 Indonesia chuẩn bị tốt nhất cho giải U23 ĐNÁ 2023.

Theo báo chí Indonesia phân tích, với những gì mà ông Erick Thohir vừa nói thì khả năng cao, U23 Indonesia sẽ đem lực lượng vừa vô địch SEA Games 32 tới Thái Lan. Sau đó, đội hình này cũng sẽ dùng để thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 2022.

Tại SEA Games 32, U23 Indonesia cho thấy họ là tập thể cực mạnh và đầy khao khát. Nếu đội hình mạnh nhất của U23 xứ Vạn đảo dự giải U23 ĐNÁ 2023, họ sẽ là ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch.

U23 Malaysia cũng muốn sử dụng đội hình mạnh và cạnh tranh thành tích ở giải U23 ĐNÁ 2023.

Ở một động thái khác, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk Hamidin Mohd Amin cũng muốn đội U23 nước nhà phải phấn đấu vào Bán kết, thậm chí là Chung kết U23 ĐNÁ 2023:

"Giải U23 ĐNÁ 2023 này sẽ là bước chuẩn bị tốt cho vòng loại U23 châu Á 2024, khi chúng ta cũng đều thi đấu tại Thái Lan (Ở vòng loại U23 châu Á 2024, Malaysia thuộc bảng H với chủ nhà Thái Lan, Bangladesh và Philippines).

Vì thế, tôi muốn đội U23 của chúng ta phải tiến xa tại U23 ĐNÁ, vào Bán kết thậm chí Chung kết. Chúng tôi sẽ gặp mặt BHL và HLV sẽ cần đảm bảo đội tiến xa ở giải".

Theo lịch, giải U23 ĐNÁ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 26/8/2023 tại Thái Lan. Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 6-12/9. Asiad 2022 sẽ diễn ra ở Hàng Châu từ 23/9 đến 8/10/2023.

Đoàn Dự

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/dai-kinh-dich-ra-quyet-dinh-bat-ngo-viet-nam-day-kho-khan-o-giai-dong-nam-a-20230530103625031.htm