Đại kiện tướng quốc tế mới nhất của cờ vua Việt Nam nhận thưởng

Tối 31-5, tại Hà Nội, Đại kiện tướng quốc tế mới nhất của làng cờ vua Việt Nam là Nguyễn Văn Huy đã nhận thưởng từ các nhà tài trợ trong buổi lễ do Bộ môn Cờ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội tổ chức.

Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Văn Huy (phải) tại lễ trao thưởng.

Nguyễn Văn Huy là Đại kiện tướng quốc tế nam thứ 12 và cũng là Đại kiện tướng quốc tế nam mới nhất của cờ vua Việt Nam. Trong làng cờ vua Hà Nội, Nguyễn Văn Huy là Đại kiện tướng quốc tế nam thứ ba, sau Bùi Vinh (2008) và Trần Tuấn Minh (2017).

Tháng 10-2019, Nguyễn Văn Huy đã đạt đủ 3 chuẩn để được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Đến tháng 3-2020, anh chính thức được Liên đoàn Cờ vua thế giới phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế, danh hiệu thuộc diện danh giá nhất trong làng cờ vua thế giới.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Huy đã mất gần 10 năm để đạt đủ 3 chuẩn phong Đại kiện tướng quốc tế. Năm 2010, anh đạt chuẩn đầu tiên, năm 2011 đạt chuẩn thứ hai và đến cuối năm 2019 mới đạt chuẩn thứ ba. Điều này cho thấy nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của kỳ thủ người Bắc Ninh, hiện khoác áo đội Hà Nội. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, Nguyễn Văn Huy đã giành Huy chương bạc cờ chớp cá nhân châu Á năm 2012; 2 chức vô địch quốc gia (năm 2008, 2015)...

Tại buổi trao thưởng, các doanh nghiệp đã trao tặng hơn 25 triệu đồng cùng học bổng tiếng Anh của Trung tâm Excel English trị giá hơn 111 triệu đồng cho kỳ thủ Nguyễn Văn Huy. Các doanh nghiệp cũng cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ các kỳ thủ Hà Nội khác để đạt đủ điều kiện được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế. Hiện tại, con số 12 Đại kiện tướng quốc tế nam là quá ít so với tiềm năng của cờ vua Việt Nam.

Ngoài Nguyễn Văn Huy, 11 Đại kiện tướng quốc tế nam của cờ vua Việt Nam, gồm: Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Bùi Vinh, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi. Trong số này, Đào Thiên Hải được phong Đại kiện tướng quốc tế sớm nhất (vào năm 1995).

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/968875/dai-kien-tuong-quoc-te-moi-nhat-cua-co-vua-viet-nam-nhan-thuong