Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo diễn biến tiếp theo của mưa lũ

Đầu giờ chiều nay (4/9), Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu ATNĐ nên trên địa bàn tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; mưa tập trung chiều 4/9, đến ngày 5/9 mưa sẽ giảm, lượng mưa phổ biến 100 - 250mm.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 14h30 chiều 4/9. Nguồn: TTDBKTTVTƯ

Trong 3 giờ qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ở một số nơi như Hương Trạch đạt 135mm, Chu Lễ 71 mm, La Khê 75mm, Hương Khê: 96mm, Hà Tĩnh 61mm, Sơn Lộc 73mm, Đại Lộc 64mm, Hương.

Trưa nay, lúc 12 giờ, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 13,27m (dưới BĐ3 0,23m), tại trạm Hòa Duyệt là 8,11m (trên BĐ1 0,61m), tại Hương Trạch là 21,40m;

Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 7,24m (dưới BĐ1 2,76m); trên sông La tại trạm Linh Cảm là 2,84m (dưới BĐI1 1,66m).

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo chiều 4/9 đến ngày 5/9, do ảnh hưởng hoàn lưu ATNĐ nên khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ ở Thủy điện Hố Hô nên Hương khê đã có 18 xã bị ngập cục bộ, 6 xã bị cô lập.

Lũ trên các sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố và sông La tiếp tục xuống chậm và có khả năng lên trở lại.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ nghẽn dòng và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng núi, đặc biệt ở các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang;

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng, ngập úng vùng đô thị, đồng bằng ven biển, đặc biệt ở các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh.

Đồng thời cần lưu ý tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi nhỏ khi có mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Hồi 13 giờ ngày 04/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 05/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 06/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tớido áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc.

* Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

Trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0 - 3,0m. Biển động mạnh.

Trên đất liền: Gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ: Cấp 3

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/dai-khi-tuong-thuy-van-ha-tinh-du-bao-dien-bien-tiep-theo-cua-mua-lu/178559.htm