Đại hồng chung nặng 2 tấn tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn

Đại hồng chuông nặng gần 2 tấn này được các nghệ nhân Làng đúc đồng Phước Kiều hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Ông Dương Ngọc Thắng, nghệ nhân Làng đúc đồng Phước Kiều (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết để hoàn thành chuông đồng này, 30 nghệ nhân đã dày công nghiên cứu và phối hợp chế tác suốt 3 tháng qua.

Chiếc chuông đồng được chế tác nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Chuông cao 2,3m, đường kính đáy chuông 1,29m, độ dày 70mm và nặng gần 2 tấn.

Xung quanh mặt ngoài của chuông được chạm khắc dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, “Quốc thái dân an”,…

Ngoài ra, trên thân chuông còn được khắc nhiều hình ảnh ý nghĩa như Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, dòng sông Vĩnh Điện, Bảo tàng Điện Bàn, hình chim Hạc,...

Từ chiều 17-7, các nghệ nhân đã mang chuông đến Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn để đưa chuông vào đúng vị trí, hoàn thiện các công đoạn cuối cùng nhằm sớm đưa chuông vào sử dụng.

N.THI

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/chiem-nguong-chuong-dong-khung-tai-nghia-trang-liet-si-dien-ban-449932/