Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ diễn ra đúng thời hạn

Tổng thư ký (TTK) LĐBĐ Việt Nam (VFF) - ông Lê Hoài Anh chia sẻ với báo chí rằng: 'Theo Điều lệ của VFF, mỗi nhiệm kỳ Đại hội kéo dài không quá 4 năm. Đại hội VFF khóa VII có nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2018. Vì vậy, năm 2018 là thời hạn để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức Đại hội đúng thời hạn là cần thiết, thực hiện đúng quy định của Điều lệ VFF'. Theo kế hoạch, Đại hội nhiệm kỳ VIII của VFF sẽ diễn ra vào tháng 4 tới đây.

Ông Trần Văn Liêng (trái) được ông Cao Văn Chóng đề cử vào vị trí PCT phụ trách tài chính của VFF. Ảnh: TTO

Liên quan đến ứng viên Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết: "Tiểu ban nhân sự đã sơ suất khi không liên hệ trực tiếp với ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, cũng như tập hợp thiếu đề cử của CLB SLNA. Đây là một sự việc đáng tiếc và đã được Tiểu ban nhân sự VFF nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục".

Ở diễn biến mới nhất, ông Cao Văn Chóng - cựu Tổng giám đốc Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã đề cử doanh nhân Trần Văn Liêng vào vị trí PCT phụ trách tài chính của VFF. Như vậy, ông Trần Anh Tú (Chủ tịch VPF) sẽ không còn "một mình một ngựa" trong cuộc đua vào chiếc ghế PCT phụ trách tài chính VFF. Ông Trần Văn Liêng là doanh nhân tham gia tích cực trong các hoạt động tạo sự bình đẳng cho người lao động như tạo cơ hội làm việc cho người khiếm thị và các bạn trẻ khởi nghiệp (Vinacacao có bộ phận telesale chỉ tuyển người khiếm thị vào làm).

Ông Liêng cho biết mình vui vẻ nhận lời và cam kết sẽ phát huy kinh nghiệm làm việc có được suốt quãng thời gian làm kinh doanh của mình. "Tôi có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt. Nên tôi rất vui khi nghe anh Cao Văn Chóng lên tiếng mời tôi tham gia ứng cử và được các CLB đề cử bổ sung. Tôi tin rằng mình sẽ làm tốt nhiệm vụ, xây dựng nguồn tài chính ổn định góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển nếu được đại hội tín nhiệm. Tôi cũng từng có thời gian dài hoạt động ngành tài chính, nhiều bạn bè doanh nhân của tôi cũng đam mê bóng đá, sẵn sàng góp sức cho bóng đá Việt Nam nếu chúng ta tạo được môi trường bóng đá lành mạnh hơn", ông Liêng chia sẻ với báo chí.

B.T (tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/86_181022_dai-hoi-vff-nhiem-ky-viii-se-dien-ra-dung-thoi-han.aspx