Đại hội VFF lần thứ VIII: Cuộc đua ở 'ghế phó'

Sau Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII gần như chắc chắn bóng đá Việt sẽ trở lại dưới quyền điều hành của 'người nhà nước' khi tới lúc này chỉ có 1 ứng viên duy nhất là Thứ trưởng Bộ VH-TTDL Lê Khánh Hải ứng cử cho vị trí chủ tịch.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải xuống sân trao đổi, chúc mừng chiến thắng của U23 VN với HLV Park Hang-seo.

Ứng viên duy nhất

Sau khi nhận được văn bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin giới thiệu ứng cử Đại hội VIII với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Ban cán sự Đảng Bộ VH-TTDL đã họp về vấn đề này. Sau khi cân nhắc mọi phương diện, Ban cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử Chủ tịch VFF. Từ danh sách ban đầu có 4 ứng viên tranh cử chiếc ghế Chủ tịch VFF gồm ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Nguyễn Công Khế và Lê Quý Phượng thì đến lúc này cuộc đua tranh vào vị trí nóng chỉ còn lại duy nhất 1 người.

Sau khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải được Bộ VH-TTDL giới thiệu vào chức danh chủ tịch VFF, 2 ứng viên khác là ông Cấn Văn Nghĩa và Nguyễn Công Khế đều đồng loạt xin rút lui và Thứ trưởng Lê Khánh Hải trở thành ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF.

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn đã xin rút sau khi bị khiển trách về mặt Đảng trong thời gian làm Bí thư chi bộ VFF. Trong suốt hơn nửa năm qua, hàng loạt kế hoạch lớn của bóng đá Việt Nam đã bị tác động từ những cuộc đấu đá nơi thượng tầng VFF.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực hiển hiện dưới nhiều hình hài khác nhau, tác động tới những tên tuổi khác nhau. Họ chỉ trích nhau, tố giác lẫn nhau, tranh cãi, dọa dẫm, thậm chí chẳng ngần ngại thóa mạ nhau.

Cuộc chiến ấy đã loại nhiều tên tuổi lớn khỏi vòng tranh đấu khi Chủ tịch VPF Trần Anh Tú phải bỏ cuộc, bầu Đức - ông chủ HAGL tự rút lui, cựu Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ từ chức... Mới đây nhất, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch.

Với những đấu đá, tranh cãi và kể cả những “đòn bẩn” được tung ra với những ứng viên sáng giá vào ghế Chủ tịch VFF suốt thời gian qua thì có thể thấy việc Bộ VH-TT&DL cử Thứ trưởng ra ứng cử là phương án chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại. Quyết định Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VIII sẽ chấm dứt nhiều tháng trời tranh cãi, đấu đá không ngừng ở thượng tầng bóng đá Việt Nam.

Điều đó giống như những nhà quản lý hướng tới sự an toàn để cứu vãn cục diện lộn xộn xung quanh công tác nhân sự VFF khóa VIII. Sự có mặt của ông Lê Khánh Hải sẽ dập tắt các luồng ý kiến chỉ trích, phần nào giải quyết những mâu thuẫn thượng tầng, tạo cơ hội cho VFF phát triển và làm việc tốt hơn.

Đây là lần 2 ông Lê Khánh Hải được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch VFF. Lần đầu ở Đại hội VII, Thứ trưởng Lê Khánh Hải xin rút lui vì bận công việc nhưng lần này thì ông sẽ nhiều khả năng ngồi vào vị trí nóng này.

Tranh đua ghế phó

Ngoài việc ghế Chủ tịch VFF đã gần như ngã ngũ thì cuộc đua vào các vị trí Phó Chủ tịch VFF cũng hứa hẹn sẽ đầy “kịch tính”. Tổng cục TDTT đã “chốt” quyết định 2 cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý là Vụ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Ðình Cấn Văn Nghĩa ra tranh cử tại Ðại hội VIII VFF.

Trong đó, ông Trần Quốc Tuấn sẽ tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, đây là vị trí mà ông Tuấn đã thể hiện rất tốt và được đánh giá rất cao trong những năm qua nên khả năng chiến thắng là rất lớn.

Còn vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF được dự báo là sẽ khó khăn với ứng viên được Bộ VH – TT &DL tiến cử Cấn Văn Nghĩa. Vị trí này lâu nay vốn do doanh nhân đảm nhiệm, như nhiệm kỳ VII là Chủ tịch Tập đoàn HAGL Ðoàn Nguyên Ðức còn trước nữa là ông Lê Hùng Dũng, từng nắm 2 doanh nghiệp lớn. Ông Cấn Văn Nghĩa sau khi rút lui cuộc đua tới ghế Chủ tịch VFF đã quyết định ứng cử chức Phó Chủ tịch tài chính VFF.

Để ngồi vào vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF, ông Nghĩa phải cạnh tranh với hai đối thủ nặng ký khác là ông Lê Văn Thành (Chủ tịch Công ty CP Thể thao Đông Lực), ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh).

Trong số 3 ứng viên kể trên, ông Lê Văn Thành và Phạm Thanh Hùng đều là những người có ảnh hưởng nhất định. Nếu như ông Thành nhiều năm tài trợ cho V-League, các giải đấu của VFF và nhiều đội bóng thì ông Hùng lại là doanh nhân có cỡ ở Quảng Ninh. Ông Hùng là người nổi tiếng tuyên bố đá sạch và suy cho cùng, cả hai đều có tiềm lực tài chính và mối quan hệ rộng.

Chính bởi vậy, trường hợp ông Cấn Văn Nghĩa là đang có những băn khoăn lớn nhất. Dưới thời ông Cấn Văn Nghĩa, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Ðình thường xuyên rơi vào lùm xùm vì tình trạng cho thuê đất tràn lan, gây mất trật tự mỹ quan đô thị, đã bị chính quyền sở tại xử phạt nhiều lần. Dù tuyên bố dành nhiều thời gian chăm chút cho bóng đá sau khi về hưu nhưng không ai chắc tiếng nói của ông Nghĩa sẽ còn nặng ký như thời đương chức.

Không chỉ ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính mà chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông cũng hứa hẹn là cuộc đua gay cấn. Cạnh tranh vào vị trí này là những gương mặt ứng viên gồm các ông Cao Văn Chóng – cựu Tổng Giám đốc VPF, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Biên tập Báo Bóng đá, ông Nguyễn Lân Trung (Ủy viên BCH VFF khóa VIII), ông Phan Anh Tú (Ủy viên BCH, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF khóa VII) và ông Lê Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo. Mới đây, sau khi ông Trần Văn Liêng đưa ra đề án tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ thì đến lượt nhà báo Hoàng Hưng công bố Đề án Chiến lược truyền thông cho VFF.

Như vậy, cùng với Thứ trưởng Lê Khánh Hải, ngành Thể thao sẽ có 3 cán bộ ra tranh cử tại Đại hội VIII VFF và khả năng chiến thắng của 2 người là rất lớn. Theo dự kiến, Đại hội VFF sẽ được tổ chức trong tháng 9 và ban lãnh đạo mới của VFF sẽ ra mắt. Đây là kết cục được mong mỏi bởi nó kết thúc một cuộc chiến dai dẳng, khốc liệt và làm phương hại nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Hơn thế nữa, VFF cần sớm được ổn định bởi còn rất nhiều chiến lược cần phải hoàn thành.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/dai-hoi-vff-lan-thu-viii-cuoc-dua-o-ghe-pho-tintuc412195