Đại hội VFF khóa VIII 'nóng' cuộc đua ghế Phó chủ tịch

Sáng 8.12, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nếu như vị trí Chủ tịch đã an bài thì cuộc đua vào các chức danh Phó chủ tịch đang rất 'nóng'.

Đại hội VFF khai mạc sáng 8.12. Ảnh: Đ.H

Theo đó, vị trí ứng viên Chủ tịch VFF có 1 người: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải. Và đây được xem là vị trí đã được an bài khi ông Hải không có đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, các ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF gồm: Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng Đại học TDTT 2 (TPHCM) Lê Quý Phượng và nguyên Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Công Khế. Tuy nhiên, các ứng viên đã đều xin rút và ứng cử vào các vị trí Phó Chủ tịch.

Trước đó, trả lời Lao Động, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết: "Muốn làm gì cũng phải bám vào chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam đã vạch ra trước đó. Nhưng theo tôi, tập trung đào tạo trẻ cần được khuyến khích.

Bên cạnh đó, phải xem xét tất cả những vấn đề nổi cộm mà báo chí và dư luận đã đưa để có hướng khắc phục. Còn chắc chắc tôi sẽ phải dành thời gian để tập trung cho bóng đá".

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII.

Vị trí ứng viên Phó Chủ tịch (PCT) VFF phụ trách chuyên môn có 3 người: PCT VFF Trần Quốc Tuấn, ông Phạm Ngọc Viễn - Ủy viên BCH VFF khóa VII, ông Dương Vũ Lâm - Ủy viên BCH VFF khóa VII.

Ở vị trí PCT VFF phụ trách truyền thông gồm 5 ứng viên: Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng biên tập (TBT) Báo Bóng đá, nguyên Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, nguyên Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng, nhà báo Lương Hoàng Hưng - TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo và ông Phan Anh Tú - Ủy viên BCH VFF khóa VII.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Đ.H

Các ứng viên PCT VFF phụ trách tài chính gồm: Ông Cấn Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, ông Nguyễn Hoài Nam - TGĐ Tập đoàn Berjaya VN, ông Trần Văn Liêng - TGĐ Công ty CP Cacao Việt Nam và ông Lê Văn Thành - TGĐ Công ty CP Động Lực.

Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch trước, sau đó lần lượt đến các chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên BCH.

Theo quy định của FIFA, VFF nhiệm kỳ VII sẽ chỉ có 17 thành viên BCH và các vị trí chủ chốt gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch mặc nhiên chiếm 4 suất ở BCH. Thế nên, Đại hội sẽ bầu ra 13 ủy viên BCH trong tổng số 28 ứng viên. Ngoài ra, nếu các ứng viên cho các vị trí chủ chốt không trúng cử cũng có thể xin ứng cử.

Trước đó, danh sách ứng viên BCH có 30 người nhưng do 2 ứng viên xin rút là ông Lê Hồng Cường - TGĐ Cty CPBĐ Bình Dương và Lê Công Vinh - nguyên quyền Chủ tịch CLB TPHCM.

Vấn đề đang được tất cả trông chờ không chỉ là những gương mặt sẽ đắc cử vào bộ máy lãnh đạo VFF mà quan trọng là nội bộ VFF nhiệm kỳ mới sẽ cùng nhau đoàn kết.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dai-hoi-vff-khoa-viii-nong-cuoc-dua-ghe-pho-chu-tich-645601.ldo