Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội (VPQH) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nêu rõ: 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của VPQH đã được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội (QH), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo nên khí thế lao động hăng say trong toàn cơ quan.

Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc từ các phong trào thi đua được kịp thời ghi nhận, khen thưởng, động viên. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Hội đồng sáng kiến các cấp, các cụm thi đua, khối thi đua được nâng lên rõ rệt. Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới.

 Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh đó, VPQH cũng đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký QH nước Cộng hòa DCND Lào, các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề nghị tặng thưởng và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa DCND Lào cho các tập thể, cá nhân của QH hai nước nhằm ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với công lao, đóng góp trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa QH hai nước nói riêng và hai Nhà nước nói chung.

Kết quả phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hơn trong việc tham mưu, giúp việc, đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của VPQH, của QH, các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc UBTVQH, các Đoàn đại biểu QH và các vị đại biểu QH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự đại hội.

Thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của VPQH cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ QH trong tình hình mới. Bối cảnh thế giới và trong nước đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả rất nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, QH sẽ phải tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì vậy, VPQH cũng cần phải cố gắng nhiều hơn, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch QH lưu ý, VPQH cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ QH. Đồng thời, phải hướng các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tinh nhuệ, nhiệt huyết, tận tụy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động một mặt cần nỗ lực cao nhất để làm tốt công việc của mình, mặt khác, cần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để phấn đấu cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, VPQH phải thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuôn, cứng nhắc; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể trong từng năm; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp; chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, nhất là tính hình thức.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-van-phong-quoc-hoi-635839