Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X dự kiến diễn ra trong tháng 4-2020

Kế hoạch của Tổng cục Chính trị được Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa phê duyệt, nêu rõ: Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X dự kiến diễn ra trong hai ngày (23 và 24-4-2020) tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 700 đại biểu, trong đó có 300 đại biểu là điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT của các cơ quan, đơn vị toàn quân 5 năm qua.

Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X nhằm đánh giá kết quả của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT 5 năm (2015-2020); đúc rút những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức TĐQT; xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2020-2025. Thông qua đại hội góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong toàn quân; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội trong năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội cũng là dịp khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2015-2020; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho việc học tập, làm theo điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trở thành phong trào tự giác, thường xuyên trong toàn quân. Yêu cầu đặt ra là ngay từ bây giờ, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, góp phần chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác thi đua, tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội.

NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-toan-quan-lan-thu-x-du-kien-dien-ra-trong-thang-4-2020-603381