Đại hội Thi đua Quyết thắng Cục Xăng dầu giai đoạn 2013-2018

Ngày 23-8, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; Đại tá Vương Trọng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Xăng dầu; Thiếu tướng Đậu Đình Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xăng dầu.

 Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đánh giá: 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn cục đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và Cục Xăng dầu về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng”; qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT. Bám sát chủ trương lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ đề thi đua hằng năm, các đơn vị đã cụ thể hóa, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp. Mục tiêu phong trào TĐQT tập trung vào nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đột phá vào những khâu then chốt, làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu. Hằng năm, các mục tiêu thi đua được cụ thể hóa và gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cuộc vận động lớn của Đảng, của Quân đội. Đặc biệt, trên cơ sở phương hướng thi đua của Tổng cục Hậu cần, Cục Xăng dầu đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung”, “Bốn khâu đột phá” và xây dựng mô hình điểm tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; đột phá, tạo chuyển biến về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, an toàn, tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính.

Công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã được tổ chức thực hiện toàn diện, phát triển đúng hướng, đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực. Cục Xăng dầu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý cơ sở vật chất, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần được cải thiện rõ rệt. Phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của toàn Cục.

Đại hội xác định một số nội dung, chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn tiếp theo: Phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ yếu kém; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, vận hành, vận tải xăng dầu, phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng dầu đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao; quản lý, bảo quản chặt chẽ xăng dầu, phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng dầu cho SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Cùng với đó, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giữ ổn định và từng bước cải thiện đời sống bộ đội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-cuc-xang-dau-giai-doan-2013-2018-547617