Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Pháo binh, giai đoạn 2014-2019

Sáng 8-11, Binh chủng Pháo binh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT), giai đoạn 2014-2019 với chủ đề 'Đổi mới, sáng tạo, quyết thắng'. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và phát biểu tại đại hội.

Đại hội đánh giá, Phong trào TĐQT trong toàn Binh chủng Pháo binh đã gắn chặt với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, các tổ chức, tạo nên sức mạnh tổng hợp, toàn diện, có bề rộng và chiều sâu. Công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) được thực hiện đúng nguyên tắc, có tính giáo dục, động viên; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại đại hội.

Kết quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đã góp phần vào việc xây dựng binh chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của binh chủng.

Toàn binh chủng thực hiện đúng phương châm huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện cường độ cao, lấy thực hành làm chính. Tiêu biểu là Phong trào thi đua “Xây dựng đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn pháo binh-tên lửa huấn luyện giỏi”; phát triển mạnh mẽ, phong trào nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ có nhiều tiến bộ... Kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt khá trở lên. 5 năm qua, binh chủng đã xây dựng được 121 lượt đại đội, 38 lượt tiểu đoàn, 9 lượt lữ đoàn đạt “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”; 52 lượt đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh công nhận “Đơn vị VMTD”.

Đại hội khẳng định, những năm qua, toàn binh chủng hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua đề ra, góp phần tạo nên bước tiến bộ cơ bản, toàn diện, vững chắc, bảo đảm cho binh chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thông qua Phong trào TĐQT đã hình thành, phát triển những nhân tố mới, những ĐHTT với nét đặc trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, đó là: Thi đua gắn với công việc hằng ngày, kiên trì và nỗ lực, ý chí tiến công vươn lên chiếm lĩnh những thành tích mới, đỉnh cao mới.

Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trưng bày tại đại hội.

Đại hội ghi nhận, biểu dương thành tích, tiến bộ trong công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của toàn Binh chủng, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng các danh hiệu cao quý; 2.676 lượt tập thể và 9.333 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ tư lệnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhà trường khen thưởng...

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Đỗ Căn chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Binh chủng Pháo binh trong thực hiện Phong trào TĐQT và công tác TĐKT 5 năm qua. Đồng chí khẳng định, với cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, hiệu quả Phong trào TĐQT đã góp phần tích cực, động viên, cổ vũ các cá nhân, tổ chức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị mới, hiện đại giữ vai trò hòa lực chủ yếu của lục quân.

Trong giai đoạn tới, Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị Binh chủng Pháo binh tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cơ quan cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác TĐKT; gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 57 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT ở tất cả các cấp; làm cho phong trào thi đua phải thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức. Tinh thần thi đua phải được thể hiện ở công việc hằng ngày, bằng chất lượng, hiệu quả công việc; lấy kết quả TĐKT là một tiêu chí để đánh giá cán bộ quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đừng đầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong Phong trào TĐQT.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Phong trào TĐQT; quá trình tổ chức thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, các cấp, các ngành. Coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, thi đua đột kích, chuyên đề... Hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng binh chủng VMTD.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng và các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh chủng cần có chủ trương, giải pháp cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đưa Phong trào TĐQT ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, vững chắc và hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-binh-chung-phao-binh-giai-doan-2014-2019-599415