Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Công binh, giai đoạn 2014-2019

Sáng 15-10, Binh chủng Công binh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT), giai đoạn 2014-2019. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) dự và phát biểu tại đại hội.

 Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trung tướng Lê Hiền Vân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong giai đoạn 2014-2019, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phong trào TĐQT và công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) của Binh chủng Công binh được các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp luôn đề cao trách nhiệm, theo phương châm thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm trung tâm; tập trung vào 3 khâu đột phá, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) được triển khai thực hiện nghiêm túc; quan tâm việc lựa chọn, bồi dưỡng ĐHTT, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua chung của cơ quan, đơn vị.

Nhờ đó, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây cũng là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn binh chủng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cơ quan các cấp trong binh chủng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự, thi đua nghiên cứu sâu, hướng dẫn sát, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. Phong trào thi đua “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiết kiệm” trong xây dựng công trình quốc phòng, công trình DK1 được các đơn vị chú trọng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng tạo, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công trình. Cán bộ, chiến sĩ công binh luôn xác định tốt trách nhiệm trong nhiệm vụ rà phá bom, mìn, xử lý đạn cấp 5... Bộ đội Công binh đã xử lý hơn 4.600 tấn bom, mìn, vật nổ, bom cấp 5; tham gia xử lý an toàn bom, mìn vật liệu nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế diễn ra tại Việt Nam...

Công tác khen thưởng trong toàn binh chủng được gắn kết chặt chẽ với thi đua; thực hiện tốt chủ trương khen thưởng hướng về cơ sở, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, tôn vinh ĐHTT; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen tổng kết các phong trào, cuộc vận động... Thông qua Phong trào TĐQT, toàn binh chủng đã có hơn 20.000 lượt tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng, tôn vinh. Cấp bộ tư lệnh đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng hơn 55.000 tập thể, cá nhân.

Trung tướng Lê Hiền Vân tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo TCCT, Trung tướng Lê Hiền Vân chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Binh chủng Công binh trong 5 năm qua. Những thành tích đạt được của Binh chủng Công binh góp phần tích cực vào thành tích chung của Phong trào TĐQT toàn quân, làm tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới; góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị trong những năm tới, Binh chủng Công binh tiếp tục quán triệt sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của công tác TĐKT; tập trung làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ cơ quan binh chủng. Tổ chức tốt và gắn kết Phong trào TĐQT với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung xây dựng tốt 5 phẩm chất Bộ độ Cụ Hồ thời kỳ mới theo Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tích cực đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp thi đua, coi trọng tính thực chất, hiệu quả, bền vững, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nắm vững và sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài hiện đại. Chú trọng công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân ĐHTT, các mô hình thi đua có đặc điểm riêng của Binh chủng Công binh.

Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị, ngay sau đại hội, Binh chủng Công binh cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2019, cần chủ động tham gia các hoạt động tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-binh-chung-cong-binh-giai-doan-2014-2019-597325