ĐẠI HỘI THI ĐUA 'CCB GƯƠNG MẪU' GIAI ĐOẠN 2014-2019: - Sáng ngời tấm gương vẹn nghĩa nước non

Ngày 5-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 và Kỷ niệm Ngày thành lập hội CCBVN (6-12-1989 - 6-12-2019). Đại hội cũng đã nhận cờ thi đua tuyên dương của Thủ tướng, 3 cờ của Trung ương Hội CCB và 30 Bằng khen cá nhân, tập thể của Trung ương Hội CCB và UBND TP Đà Nẵng khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc.

Ngày 5-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 và Kỷ niệm Ngày thành lập hội CCBVN (6-12-1989 - 6-12-2019). Đại hội cũng đã nhận cờ thi đua tuyên dương của Thủ tướng, 3 cờ của Trung ương Hội CCB và 30 Bằng khen cá nhân, tập thể của Trung ương Hội CCB và UBND TP Đà Nẵng khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc.

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng trao tặng cờ thi đua của Chủ tịch nước cho Hội CCB TP Đà Nẵng.

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng trao tặng cờ thi đua của Chủ tịch nước cho Hội CCB TP Đà Nẵng.

Nhiều dấu ấn sâu đậm

Nhiệm kỳ 5 năm qua, CCB toàn TP đã ra sức nỗ lực phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ, lập nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như: xây dựng tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; tham gia xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cháu hiếu thảo; tìm kiếm hài cốt đồng đội. Đặc biệt, đã làm tốt công tác giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế...

Đến nay, toàn TP đã thành lập được 123 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 4 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 125 trang trại do CCB làm chủ thu hút hơn 3.000 lao động, trong đó có hàng trăm lao động là con em CCB, cựu quân nhân ở địa phương, với mức lương bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. 5 năm qua, từ nguồn kinh phí vận động trong hội viên CCB, với số tiền 1,7 tỷ đồng, các cấp Hội đã xây mới 10 nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 63 nhà xuống cấp cho hội viên, giúp đỡ 349 hộ hội viên CCB thoát nghèo. UBND TP đã hỗ trợ hội viên CCB khó khăn xây mới 333 nhà, sửa chữa 1.176 nhà với số tiền 43 tỷ đồng.

Hội CCB TP cũng đã đề nghị Thành ủy, UBND TP bố trí cho 39 hội viên CCB không có nhà ở, được thuê căn hộ chung cư, tạo điều kiện để gia đình hội viên có nơi ở ổn định, việc làm. Hội CCB đã vận động CCB H. Hòa Vang đóng góp hơn 900 triệu đồng, hiến trên 3.000m2 đất, 1.536m tường rào, cổng ngõ, hơn 5.000 ngày công để mở rộng xây dựng đường liên thôn, liên xã, vận động hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa như hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, trẻ em nghèo bất hạnh, với số tiền 4,2 tỷ đồng.

Hội viên Câu lạc bộ môi trường CCB TP Đà Nẵng tích cực ra quân hưởng ứng ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp tại một điểm nóng về môi trường trên địa bàn TP.

Tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Dự và phát biểu tại Đại hội, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả Hội đạt được trong những năm qua, đồng thời lưu ý một số tồn tại cần khắc phục như: tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội chưa thật đồng đều, một số nơi còn hạn chế chất lượng. Các phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo chưa được các cấp Hội phát huy mạnh mẽ so với tiềm năng, điều kiện TP. Các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi trong hội viên CCB chưa nhiều, sức lan tỏa chưa cao... Ông Võ Công Trí đề nghị trong thời gian đến: các cấp Hội CCB TP cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cùng với sự gương mẫu, uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm, các CCB phải nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, CCB cần tích cực phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là ở cơ sở. Từ đó, Hội CCB đề xuất các biện pháp giải quyết đối với các vụ việc tại cơ sở, không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn TP. Đặc biệt là công tác giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình KT-XH ở địa phương cần phải được đẩy mạnh; các điển hình, tấm gương tốt phải kịp thời được động viên, khen thưởng và nhân rộng.

Từ kết quả Đại hội CCB TP giai đoạn 2014-2019, với lòng trung thành vô hạn với Đảng, với dân tộc, với sự nghiệp đổi mới, cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân trên địa bàn TP quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP, sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, đồng chí, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Trở về đời thường sau những năm tháng gian khổ, hy sinh của đời quân ngũ, những CCB TP Đà Nẵng mãi mãi là những tấm gương sáng, vẹn nghĩa nước non, vẹn tình đồng chí.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_215519_sang-ngoi-tam-guong-ven-nghia-nuoc-non.aspx